Nhiều kỷ lục thế giới về khí hậu cực đoan đã bị "xô đổ" trong năm 2023, tuy nhiên năm 2024 có thể còn tồi tệ hơn với hiện tượng El Nino làm tăng nhiệt độ ngay trong những tháng đầu tiên của năm.
Đánh giá mới nhất cho thấy ngành công nghiệp dầu khí "gần như không đạt được tiến bộ nào kể từ năm 2021 nhằm hướng đến các mục tiêu của Hiệp định Paris."
Theo ước tính của Swiss Re, thế giới có thể thiệt hại tới 7-10% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đến giữa thế kỷ này nếu hiện tượng ấm lên toàn cầu vẫn trong tiến trình như hiện tại.
Chuyên gia Nicholas Stern cảnh báo nếu chúng ta để mức tăng nhiệt độ của Trái Đất từ 3-4 độ C sẽ gây thảm họa lớn khiến nhiệt độ cao cực đoan, gây thương vong ở những nước đông dân.
Thủ tướng Anh Boris Johnson nhận định Hội nghị COP26 sẽ "rất khó khăn" và có thể sẽ không đạt được những thỏa thuận cần thiết về ứng phó biến đổi khí hậu.
Theo báo cáo của nhóm chuyên gia môi trường Green Alliance, các dự án khai thác than đá mới ở Anh là "không cần thiết" và không phù hợp với mục tiêu carbon trung tính mà nước này đặt ra cho năm 2050.
Các hiện tượng khí hậu cực đoan như mùa Hè khô và nóng tại phần lớn các nước châu Âu hay nhiệt độ gia tăng ở các khu vực Bắc Cực là các dấu hiệu cảnh báo đối với thế giới.
Trong 2018, tổng lượng khí thải carbon từ hoạt động đốt dầu, than đá và khí đốt giảm 2,5% so với năm 2017, trong đó 20 trên tổng số 28 quốc gia thành viên EU ghi nhận mức giảm.
Ngày 6/12, đánh giá về tuần đàm phán đầu tiên COP 21, diễn ra tại Paris, Tổng thống Pháp nêu rõ các cuộc thương lượng hiện chưa kết thúc và đang bước vào giai đoạn quyết định.