Lợi nhuận ròng của Panasonic trong 3 quý đầu của tài khóa 2019/2020 tăng 2,6% so với cùng kỳ tài khóa trước đó, đạt 178,15 tỷ yen nhờ chính sách giảm thuế.
GDP thực tế của kinh tế Nhật Bản dự kiến sẽ chỉ tăng trưởng 0,49% trong năm tài chính bắt đầu từ tháng 4/2020, sẽ là năm tăng trưởng tồi tệ thứ 2 được ghi nhận chỉ trong 6 năm qua.
Chi tiêu của các hộ gia đình có 2 nhân khẩu trở lên ở Nhật Bản trong tháng 10 vừa qua đã giảm 5,1% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 279.671 yen (khoảng 2.600 USD).
Chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe đã hai lần trì hoãn quyết định tăng thuế tiêu dùng vì lo ngại đợt tăng thuế có thể làm suy yếu tốc độ tăng trưởng kinh tế mong manh của đất nước.
Các yêu cầu chi tiêu trong tài khóa 2020 đã lên đến mức kỷ lục 105.000 tỷ yen (khoảng 996,30 tỷ USD), vượt con số 102.800 tỷ yen yêu cầu chi cho tài khóa hiện tại.
Số liệu tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản được theo dõi sát sao trong bối cảnh xuất hiện đồn đoán chính quyền của Thủ tướng Abe có thể hoãn kế hoạch tăng thuế tiêu dùng lần thứ ba nếu tăng trưởng yếu.
Văn phòng Nội các Nhật Bản ngày 8/3 công bố báo cáo cho biết nhờ chi phí tài sản cố định tăng, kinh tế nước này trong quý 4/2018 đã đạt mức tăng trưởng 1,9% so với cùng kỳ năm 2017.
Theo số liệu kinh tế được Chính phủ Nhật Bản công bố ngày 31/8, sản lượng công nghiệp nước này trong tháng Bảy vừa qua giảm 0,6% so với tháng trước đó.
Nhật Bản dự kiến sẽ đạt mục tiêu cải cách tài chính quan trọng trong tài khoá 2020 thông qua tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ mà không bao gồm việc tăng thuế tiêu dùng lên hơn 10%.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe kêu gọi các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) tăng lương cho nhân viên nhằm góp phần đẩy nhanh quá trình phục hồi kinh tế thông qua thúc đẩy chi tiêu tiêu dùng.
Fitch vừa đặt Nhật Bản vào diện theo dõi hạ bậc tín nhiệm, đồng thời cảnh báo sự trì hoãn tăng thuế tiêu dùng sẽ khiến nước này gặp rủi ro trong thực hiện giảm nợ công.
Kinh tế nước này trong quý 3 giảm 0,5% so với quý 2 và giảm 1,9% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi các con số tương ứng được công bố ba tuần trước đó là giảm 0,4% và 1,6%.
Các đảng đối lập cho rằng động thái này nhằm tranh thủ sự ủng hộ cho các biện pháp xử lý đối với nền kinh tế Nhật Bản, hiện vẫn đang trong tình trạng giảm phát và tiếp tục đà suy thoái.
Theo điều tra của hãng tin Kyodo, chỉ 10 người trong số 47 lãnh đạo các tỉnh thành ở Nhật Bản ủng hộ kế hoạch tiếp tục tăng thuế tiêu dùng vào tháng 10/2015.
Ngày 9/11, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe khẳng định không có kế hoạch giải tán hạ viện, dẹp bỏ những đồn đoán cho rằng nhà lãnh đạo này có thể mạo hiểm cho bầu cử sớm.