Nhiều địa phương Nhật Bản chưa đồng tình tăng thuế lên 10%

Theo điều tra của hãng tin Kyodo, chỉ 10 người trong số 47 lãnh đạo các tỉnh thành ở Nhật Bản ủng hộ kế hoạch tiếp tục tăng thuế tiêu dùng vào tháng 10/2015.
Nhiều địa phương Nhật Bản chưa đồng tình tăng thuế lên 10% ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Bloomberg)

Theo điều tra của hãng tin Kyodo mới đây, chỉ 10 người trong số 47 lãnh đạo các tỉnh thành ở Nhật Bản ủng hộ kế hoạch tiếp tục tăng thuế tiêu dùng vào tháng 10/2015.

Trong số những người này, tỉnh trưởng Iwate, ông Takuya Tasso, phản đối tăng thuế lên 10% và tỉnh trưởng Yamagata, bà Mieko Yoshimura, lại muốn trì hoãn việc tăng thuế trong khi 35 tỉnh trưởng thúc giục chính quyền trung ương đưa ra quyết định thận trọng mà không chú trọng vào bất kỳ ưu tiên nào.

Thủ tướng Shinzo Abe được cho là sẽ quyết định vào cuối tháng này trì hoãn tăng thuế dựa trên dữ liệu tiêu dùng yếu kém sau khi thuế tăng từ 5% lên 8% hồi tháng Tư.

Trong số 10 lãnh đạo tỉnh ủng hộ tăng thuế, tỉnh trưởng Tochigi, ông Tomikazu Fukuda, cho biết cần đảm bảo chế độ an sinh xã hội bền vững trong khi tỉnh trưởng Hiroshima, ông Hidehiko Yuzaki, cho rằng việc trì hoãn tăng thuế có thể gây tổn hại đến niềm tin của các nhà đầu tư vào nỗ lực phục hồi sức khoẻ nền tài chính của Nhật Bản và tác động mạnh đến tài chính của các địa phương.

Ông Tasso chỉ ra sự sụt giảm về tiêu dùng sau đợt tăng thuế hồi tháng Tư trong khi bà Yoshimura đề nghị chính quyền trung ương quyết định thời điểm tăng thêm thuế tiêu dùng dựa trên những tính toán về điều kiện kinh tế địa phương.

Cuộc điều tra của hãng tin Kyodo tiến hành hồi tháng 10 và 11 cũng chỉ ra 30 tỉnh trưởng mong đợi một chiến lược toàn diện, mà chính quyền trung ương sẽ chuẩn bị từ nay đến cuối năm nhằm tái sinh các nền kinh tế địa phương và ngăn chặn tình trạng suy giảm dân số, sẽ mang lại ích lợi.

Các vị tỉnh trưởng cũng đề nghị các biện pháp đặc biệt như tái bố trí các công ty, trường đại học và các cơ sở chính quyền xuống các thành phố địa phương và tạo ngân sách hỗ trợ mà chính quyền địa phương có thể sử dụng linh hoạt.

Điều tra cũng cho thấy số lượng các tỉnh lập những đơn vị chuyên trách giải quyết vấn đề suy giảm dân số tăng từ 21 lên 38 nhóm. Điều này cho thấy chính quyền cấp tỉnh đang tăng cường nỗ lực ngăn chặn đã suy giảm dân số./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục