"Tăng trưởng kinh tế Việt Nam có thể cao hơn 6,5%"

VinaSecurities nhận định đà tăng trưởng của kinh tế Việt Nam được duy trì vững chắc, ổn định và đã đạt được thành tựu khá ấn tượng.
Ngày 16/7, tại buổi gặp gỡ báo chí công bố Phân tích kinh tế tháng 7, ông Alan Pham, Trưởng kinh tế gia của VinaSecurities nhận định đà tăng trưởng của kinh tế Việt Nam được duy trì vững chắc, ổn định và đã đạt được những thành tựu một cách khá ấn tượng.

Mục tiêu tăng trưởng của cả năm 2010 có thể đạt ở mức cao hơn 6,5%.

VinaSecurities đưa ra một số nhận xét như áp lực giảm giá tiền đồng đang tái diễn ra, nguyên nhân là do các sự kiện diễn ra trên thế giới như khủng hoảng châu Âu hay kinh tế Mỹ phục hồi chậm, cho dù mối tương quan này khá thấp; khả năng thiếu hụt USD để trả các khoản vay bằng ngoại tệ ở trong nước; thâm hụt thương mại cao hơn dự kiến. Nhưng áp lực này sẽ giảm khi thị trường nhận ra rằng các vấn đề có thể quản lý được.

Hiện Ngân hàng Nhà nước đang chuyển sang nới lỏng tiền tệ để đạt được mục tiêu tăng trưởng. Tăng trưởng tín dụng sẽ phải tăng mạnh hơn trong những tháng cuối năm nay để đạt mục tiêu 24-26% cho cả năm.

Mặt khác Ngân hàng Nhà nước duy trì lãi suất cơ bản ở mức 8%, cho dù vai trò của con số này đã giảm đi nhiều. Các biện pháp hạ thấp lãi suất đang được triển khai, một cấu trúc mới đang hình thành trong vòng 1, 2 tháng tới.

Đà tăng nhẹ của CPI có thể sẽ tiếp tục duy trì khi giá cả hàng hóa thực phẩm và xăng dầu kỳ vọng sẽ giảm, mức lạm phát cả năm có thể xoay quanh con số 8-8,5%.

Về những rủi ro của nền kinh tế, VinaSecurities nhận định mục tiêu tăng trưởng tín dụng 25% có thể không đạt được. Có hiện tượng một số doanh nghiệp tạm dừng các dự án để chờ đợi lãi suất giảm thêm. Trong khi đó, một số ngân hàng bỏ vốn mua trái phiếu Chính phủ khi họ lo ngại lãi suất cho vay thấp sẻ ảnh hưởng mức lợi nhuận biên...

Đối với triển vọng thị trường Việt Nam, theo VinaSecurities, thị trường chứng khoán tương đối đi ngang trong tháng qua, thanh khoản thị trường giảm, nếu mức lãi suất thấp được hình thành, dòng vốn sẽ chảy vào nền kinh tế, thị trường chứng khoán có thể tăng trưởng trở lại.

Về thị trường trái phiếu, mặt bằng lãi suất đang được hạ thấp dần theo sự điều hành của Ngân hàng Nhà nước, nhu cầu trái phiếu của các ngân hàng gia tăng; thị trường sơ cấp sôi động trở lại với những đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ được diễn ra thành công.

Về thị trường ngoại hối, đồng USD lên xuống phần nhiều thuộc về yếu tố tâm lý, đến cuối năm, tỷ giá USD có thể tăng nhẹ, không lo ngại về tiền đồng mất giá.

Theo các tổ chức quốc tế, từ nay đến cuối năm dự trữ ngoại hối của Việt Nam sẽ tăng thêm hơn 2 tỷ USD và sẽ ở khoảng mức 17,5 tỷ USD./.

Hà Huy Hiệp (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục