Một số ý kiến đề nghị quy định tuổi nghỉ hưu của sỹ quan quân đội thống nhất theo Bộ luật Lao động và Luật Công an nhân dân; phù hợp cho từng quân, binh chủng, phù hợp với tính chất, địa bàn công tác.
Làm hai công việc một lúc không vi phạm các luật liên bang hoặc tiểu bang, nhưng lại xâm phạm một số điều khoản trong hợp đồng lao động và sẽ mang tới hậu quả nếu bị phát hiện.
Để giảm thiểu tác động của dân số già hóa, WHO kêu gọi các biện pháp nhằm giúp người già duy trì và cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần, sự độc lập, phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống.
Nhiều cuộc biểu tình và đình công thu hút đông đảo người tham gia đã diễn ra trên khắp nước Pháp để phản đối việc tăng tuổi nghỉ hưu của công dân Pháp từ 62 lên 64.
Giới trẻ Pháp đặc biệt phẫn nộ trước sự kiểm soát chặt chẽ mà chính quyền đặt lên các cuộc biểu tình và hơn 90.000 người trẻ đã bày tỏ dự định tham gia các cuộc tuần hành trên đường phố.
Thượng viện Pháp đã thông qua kế hoạch tăng tuổi nghỉ hưu thêm hai năm, lên 64 tuổi, trong lúc làn sóng biểu tình phản đối cải cách chế độ hưu trí đã diễn ra trên quy mô lớn ở nước này từ ngày 7/3.
Chính phủ muốn thông qua luật cải cách lương hưu với sự giúp đỡ của các đồng minh cánh hữu trong khi những người phản đối bên phe cánh tả đã đệ trình hàng nghìn sửa đổi trước buổi thảo luận.
Nhiều người lao động tham gia cuộc đình công trên toàn nước Pháp nhằm phản đối kế hoạch cải cách lương hưu, được cho là không đảm bảo quyền lợi của họ.
Ngành nghề nào cũng có những vị trí việc làm nặng nhọc độc hại, người lao động muốn được về hưu sớm, do đó cần có cơ chế khuyến khích người lao động ở lại làm việc, tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội.
Từ 55 tuổi trở đi, giáo viên mầm non sẽ không còn đảm bảo sức khoẻ để thực hiện các thao tác chuyên môn như múa, hát hay đón đỡ trẻ. Dó đó, cần cân nhắc khi tăng tuổi nghỉ hưu với nhóm lao động này.
Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết chỉ điều chỉnh tuổi nghỉ hưu chung trong điều người lao động bình thường, còn các đối tượng đặc thù sẽ được nghỉ hưu sớm 5 năm.
Mặc dù ban soạn thảo dự thảo Bộ Luật Lao động sửa đổi đã đưa ra hai phương án tăng tuổi nghỉ hưu, nhưng nhiều đại biểu Quốc hội vẫn cho rằng còn quá chung chung.
Trong phiên làm việc đầu tiên, Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội đã cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi).
Trước việc có nên tăng giờ làm thêm tối đa lên 400 giờ/năm (tăng thêm 100 giờ so với luật hiện hành) hay không, nhiều ý kiến cho rằng tăng giờ làm thêm là không phù hợp với xu thế chung.
Theo ông Hà Đình Bốn, việc nâng dần tuổi nghỉ hưu mỗi năm 3 tháng cho nam và 4 tháng cho nữ cho đến khi nam 62 tuổi, nữ 60 tuổi là tránh việc phải điều chỉnh đột ngột lên mức quá cao trong tương lai.
Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp chia sẻ kinh nghiệm của một số quốc gia khi giữ lao động lớn tuổi làm việc trong các trường học, nhà máy... thậm chí cả công chức lãnh đạo.
Các ý kiến cho rằng dự án Bộ Luật Lao động (sửa đổi) và Công ước 98 cần đảm bảo đồng bộ về thời gian hiệu lực để tránh tạo khoảng trống và xung đột pháp lý khi thi hành Công ước.
Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội khẳng định, không có chuyện khi tăng tuổi nghỉ hưu thì người già sẽ “tranh” chỗ của người trẻ, quan chức “giữ ghế" để làm việc.
Việc điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu cần có tầm nhìn dài hạn và lộ trình phù hợp với tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm, thất nghiệp, không gây tác động tiêu cực đến thị trường lao động.