Tại cảng xuất khẩu của Venezuela tuần này chỉ còn bốn khách hàng của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Venezuela (PDVSA) còn hoạt động, bao gồm công ty của Iran, Mỹ, Cuba và Trung Quốc.
Hai tàu chở dầu của tập đoàn Chevron sẽ được giao nhiệm vụ chuyên chở 500.000 thùng dầu thô do Tập đoàn Dầu khí quốc gia Venezuela (PDVSA) khai thác về Mỹ.
Tuyên bố của PDVSA khẳng định "không có bất cứ bằng chứng nào về sự cố tràn dầu ở các mỏ dầu của Venezuela có thể gây thiệt hại cho hệ sinh thái biển" của Brazil.
Chủ tịch Ủy ban Quan hệ Quốc tế của Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, ông Konstantin Kosachev, khẳng định Venezuela sẵn sàng nhập lương thực, vật liệu nông nghiệp và thuốc men từ Xứ sở Bạch dương.
PDVSA bác bỏ thông tin về việc Ngân hàng Gazprombank của Nga đóng băng các tài khoản của PDVSA và ngừng giao dịch với tập đoàn này do nguy cơ vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ.
Tập đoàn dầu mỏ của Mỹ ConocoPhillips đã được bồi thường 2 tỷ USD sau khi một tòa trọng tài ra phán quyết có lợi cho công ty này trong vụ tranh cãi pháp lý với Tập đoàn Dầu khí quốc gia Venezuela.
Ngày 17/12, Tập đoàn dầu khí Rosneft của Nga thông báo Tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela (PDVSA) ký một thỏa thuận cho phép công ty này khai thác tại 2 mỏ dầu khí đốt của Venezuela.
Standard & Poor's (S&P) tuyên bố Venezuela đang ở trong tình trạng "vỡ nợ có chọn lọc" sau khi nước này không trả được 200 triệu USD tiền nợ trái phiếu toàn cầu đúng hạn.
Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Delcy Rodríguez cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ tích cực nhằm sớm tháo gỡ khó khăn cho Liên doanh khai thác dầu khí hai nước tại Venezuela.
Kênh truyền hình Telesur của Venezuela cảnh báo Mỹ đang phát động chiến dịch truyền thông nhằm gây bất ổn và bôi nhọ Tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela.