Theo công ty chứng khoán Jefferies cho biết dựa trên tần suất đánh giá và bình luận trực tuyến, sự nhiệt tình đã giảm đi đáng kể sau khi Mate 70 chính thức ra mắt hôm 26/11 vừa qua.
Phó Chủ tịch Tập đoàn Huawei phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương Zhengjun Zhang mong muốn Huawei tham gia phát triển mạng 5G, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi xanh… tại Việt Nam.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc, ngày 8/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển của Tập đoàn Huawei.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ mong muốn ngày càng có nhiều doanh nghiệp có tiềm lực kinh tế và trình độ phát triển cao đến hợp tác và đầu tư tại Việt Nam, trong đó có Huawei.
Theo tính toán của hãng tin Reuters, tỷ suất lợi nhuận của tập đoàn công nghệ này đã thu hẹp xuống còn 5%, với lợi nhuận ròng đạt 15,08 tỷ NDT, giảm so với mức 31,39 tỷ NDT trong nửa đầu năm 2021.
Thông báo của Huawei cho rằng chính quyền Thụy Điển đã có quyết định phân biệt đối xử với Huawei và việc này gây ảnh hưởng đáng kể đến đầu tư của Huawei tại quốc gia này.
Cho đến nay, Thủ tướng Canada Justin Trudeau vẫn chưa đưa ra quyết định về khả năng cho phép sử dụng thiết bị của Huawei trong mạng lưới 5G của nước này.
Canada đã đưa ra những bản khai có tuyên thệ khẳng định thông tin nhận dạng các thiết bị điện tử của CFO Huawei Mạnh Vãn Châu không được chia sẻ với Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI).
Trả lời phỏng vấn hãng tin Kyodo ở Thâm Quyến, ông Nhậm Chính Phi cho rằng nếu Trung Quốc và Nhật Bản tận dụng thế mạnh của nhau "chúng ta có thể tạo ra những sản phẩm tuyệt vời."
Một phát ngôn Bộ ngoại giao Canada cho biết bộ này đã biết về việc một công dân Canada bị bắt giữ tại Yên Đài, Trung Quốc và đang hỗ trợ lãnh sự cho người bị bắt giữ.
Huawei ngày 27/6 cho biết tính tới cuối năm 2018, tập đoàn này đã sở hữu tổng cộng 87.805 bằng sáng chế trên toàn thế giới, trong đó có 11.152 bằng sáng chế do chính quyền Mỹ cấp.
Ông Eman Liu cho biết lệnh cấm của Mỹ nhằm vào tập đoàn công nghệ của Trung Quốc này chưa tác động tới hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng không của tập đoàn Huawei.
Huawei đã lên án điều mà tập đoàn này gọi là "hành động bắt nạt" của Mỹ, đồng thời kêu gọi các nước châu Âu phản đối chính sách của Washington ngăn chặn Huawei tiếp cận các thị trường và công nghệ.
Trung Quốc khẳng định sẽ "kiên quyết bảo vệ" các công ty của nước này, sau khi Washington coi các thiết bị viễn thông của Tập đoàn Huawei là rủi ro an ninh.
Cơ quan Tình báo Liên bang Thụy Sĩ (FIS) không có bất cứ bằng chứng nào cho thấy tập đoàn Huawei hoạt động gián điệp và điều này có thể mở cửa cho Huawei vào thị trường nội địa.