Người đứng đầu công ty OMV của Áo nêu rõ doanh nghiệp sẽ sử dụng những nguồn khí đốt từ tập đoàn Gazprom của Nga miễn là chúng được chấp nhận về mặt pháp lý.
Theo Thứ trưởng Ngoại giao Iran, thỏa thuận hoán đổi khí đốt giữa Iran và Nga đang được hoàn tất, vấn đề duy nhất chưa được quyết định là chọn quốc gia trung gian để đưa khí đốt của Nga đến Iran.
Bộ trưởng Khí hậu Ba Lan, bà Anna Moskwa cho biết Warsaw phản đối việc áp đặt các mục tiêu cắt giảm đồng bộ 15% lượng tiêu thụ khí đốt bắt buộc đối với mỗi quốc gia thành viên EU.
Các nguồn tin cho biết châu Âu đang chuẩn bị 1 gói trừng phạt thứ 6 có thể bao gồm nội dung về dầu mỏ; động thái này cho thấy EU muốn đẩy nhanh việc rút khỏi sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch Nga.
Iran đã ký các thỏa thuận sơ bộ với Gazprom về phát triển hai mỏ dầu có trữ lượng lớn trong bối cảnh nước này thúc đẩy một loạt thương vụ hợp tác với nhiều doanh nghiệp nước ngoài.
Công ty Khí đốt Egas của quốc gia Bắc Phi này đã ký hợp đồng nhập 35 tàu khí tự nhiên hóa lỏng từ Tập đoàn Khí đốt Gazprom của Nga trong thời hạn năm năm.