Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Siemens nghiên cứu chuyển giao công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại Việt Nam; hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao...
Thông báo của Siemens cho biết thỏa thuận trị giá 3 tỷ euro (khoảng 3,2 tỷ USD) sản xuất 1.200 đầu máy xe điện trong thời hạn 11 năm, bao gồm việc bảo trì và sửa chữa trong thời hạn 35 năm.
Giám đốc điều hành của Siemens cho biết: Ước tính tàu tự động có thể vận chuyển số hành khách nhiều hơn 30% tàu bình thường, tính đúng giờ được cải thiện đáng kể và tiết kiệm hơn 30% năng lượng.
Mạng lưới AM kết nối các nhà sử dụng, thiết kế và cung ứng dịch vụ in 3D giúp đẩy nhanh và đơn giản hóa việc sản xuất các phụ kiện cho thiết bị y tế, chẳng hạn như máy thở.
Tập đoàn Siemens của Đức đã có một sự khởi đầu không mấy thuận lợi khi lợi nhuận ròng giảm 3% trong quý đầu của tài khóa 2019-20 so với cùng kỳ tài khóa trước đó.
Chia sẻ về kinh nghiệm phát triển AI của Hàn Quốc, ông Kyoo Sung Noh, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Trung tâm Năng suất Hàn Quốc gợi ý trí tuệ nhân tạo có thể là hướng đi của Việt Nam.
Nhà sản xuất chip của Đức Infineon đã đưa ra đề nghị chính thức mua lại đối thủ cạnh tranh từ Mỹ Cypress với giá khoảng 9 tỷ euro (10,1 tỷ USD), theo thông báo ngày 3/6 của hai bên.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định hợp tác kinh tế là trụ cột của quan hệ Việt Nam-Đức, hai bên còn rất nhiều tiềm năng để phát triển mạnh mẽ quan hệ hợp tác trong thời gian tới.
Lợi nhuận ròng của tập đoàn Siemens, kinh doanh các các sản phẩm từ tuabin gió cho đến các thiết bị y tế, đã tăng 6 tỷ euro (khoảng 7 tỷ USD), tương đương 11% so với năm trước.