Bang Bayern của Đức tăng quan hệ với Việt Nam

Bang Bayern chú trọng tăng cường quan hệ với Việt Nam, đặc biệt là về kinh tế, với nhiều doanh nghiệp lớn đến tìm hiểu đầu tư.
Bang Bayern, Cộng hòa liên bang Đức rất chú trọng tăng cường quan hệ với ViệtNam là phát biểu của bà Emilia Mueller, Bộ trưởng thuộc Chính quyền bang Bayernphụ trách các vấn đề liên bang và châu Âu, khi tiếp Tổng Lãnh sự Việt Nam tạiĐức Nguyễn Hữu Tráng đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác ngày 19/5vừa qua.

Bộ trưởng Emilia Mueller khẳng định sự phát triển quan hệ tốt đẹp của bangvà Việt Nam, đặc biệt trên lĩnh vực kinh tế, với nhiều đoàn doanh nghiệp lớn củaBayern đã tới Việt Nam trong thời gian qua tìm hiểu và hợp tác đầu tư mà ví dụđiển hình là Tập đoàn Siemens đang tham gia xây dựng tuyến số 2 Metro ở Thànhphố Hồ Chí Minh.

Bộ trưởng Mueller cho biết nhìn chung các doanh nghiệp của bang Bayern đềuhài lòng với công việc đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Mueller, thay mặt chính quyền bang Bayern, đã đánhgiá cao hoạt động của Tổng Lãnh sự quán cũng như những đóng góp của cá nhân Tổnglãnh sự, trong việc góp phần thúc đẩy hợp tác chính trị, kinh tế, văn hóa, giáodục của Việt Nam với bang Bayern và với nước Đức.

Chính quyền bang cũng đánh giá cao hội nhập và ổn định của cộng đồng ngườiViệt tại Bayern.

Tổng lãnh sự Nguyễn Hữu Tráng đã điểm lại tình hình quan hệ hợp tác tốtđẹp giữa Việt Nam và Đức nói chung, Việt Nam với bang Bayern nói riêng, đặc biệtlà việc trao đổi các đoàn cấp cao cũng như đoàn các doanh nghiệp hai bên thờigian qua, nhấn mạnh việc phối hợp tổ chức thành công các hoạt động giao lưu kinhtế, văn hóa nhân kỷ niệm 35 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Namvà Đức.

Tổng lãnh sự Nguyễn Hữu Tráng gửi lời cảm ơn chính quyền bang Bayern đãquan tâm và tạo điều kiện để cộng đồng người Việt ổn định cuộc sống, đồng thờibày tỏ mong muốn chính quyền bang tiếp tục quan tâm, có chính sách thích hợp tạođiều kiện hơn nữa để cộng đồng người Việt, trong đó có các doanh nghiệp củangười Việt, yên tâm sinh sống, làm ăn phát đạt, đóng góp cho nền kinh tế Đức nóichung và quan hệ giữa hai nước nói riêng.

Nhân dịp này, Tổng lãnh sự Nguyễn Hữu Tráng cũng tới thăm và tặng sáchtiếng Việt cho Thư viện quốc tế thanh thiếu niên, nơi có hơn 600.000 đầu sáchvới nhiều thứ tiếng; thăm Hội “Ngôi nhà chung của chúng ta” ở thành phố Munichvà Hội người Việt tại thành phố Dillingen./.

Thanh Hải/Berlin (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.