Tập đoàn Trung Quốc lùi ngày xây dựng kênh đào Nicaragua

Tập đoàn HKND của Trung Quốc ngày 25/11 tuyên bố lùi thời điểm khởi công xây dựng các hạng mục của kênh đào nối đại dương tại Nicaragua sang cuối năm 2016, thay vì vào quý 3/2015.
Tập đoàn Trung Quốc lùi ngày xây dựng kênh đào Nicaragua ảnh 1(Nguồn: businessinsider.com)

Tập đoàn HKND của Trung Quốc - chủ thầu xây dựng kênh đào nối đại dương tại Nicaragua - ngày 25/11 tuyên bố lùi thời điểm khởi công xây dựng các hạng mục của công trình vĩ đại này sang cuối năm 2016, thay vì vào quý 3/2015.

Nhật báo mạng Đất nước (El País) xuất bản tại Tây Ban Nha đưa tin, thay vì giải thích lý do vì sao lại lùi thời hạn xây dựng kể trên, đại diện của HKND chỉ thông báo hiện thiết kế của con kênh dài 278km này đang được hoàn thiện và bổ sung, song song với việc lập thêm một số công trình phụ trợ và hậu cần.

Tháng 12/2014, Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega và đại diện HKND đã chính thức làm lễ khởi công xây dựng con kênh nối đại dương trị giá 50 tỷ USD và kể từ đó tới nay mọi việc vẫn dẫm chân tại chỗ.

Việc HKND tuyên bố lùi thời hạn xây dựng công trình trùng với sự kiện Viện Khoa học Nicaragua mời nhiều chuyên gia quốc tế tới tham gia hội thảo về Nghiên cứu tác động xã hội môi trường (EISA) của công trình thế kỷ trên tại thủ đô Managua.

Tại hội thảo nhiều chuyên gia cho rằng EISA không đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, mang nhiều rủi ro, không nói rõ các biện pháp bảo vệ môi trường và đề xuất hoãn thi công công trình này.

Phía ​chính phủ Nicaragua bác đề xuất của các nhà chuyên môn, cho rằng các chuyên gia tham gia hội thảo không có đủ trình độ để đưa ra đánh giá về con kênh trên.

Trước khi động thổ, chính phủ Nicaragua cũng đã gặp phải nhiều phản biện của giới khoa học trong và ngoài nước, đặc biệt là dân số bị ảnh hưởng trong quá trình xây dựng.

Tới nay đã có 53 cuộc míttinh tuần hành phản đối xây kênh đào tại Nicaragua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục