Các cơ quan chức năng đang tích cực phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên để thực hiện thủ tục bàn giao công dân là người nước ngoài theo các quy định qua đường ngoại giao.
Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm Malaysia cho biết tính đến tháng 7/2020, nước này đã đánh chìm 13 tàu cá nước ngoài bị bắt giữ do xâm phạm và đánh bắt cá trái phép trong vùng biển nước này.
Thay vì đánh chìm các tàu cá nước ngoài bị bắt giữ, Indonesia sẽ trao tặng các tàu này cho các hợp tác xã địa phương cũng như cho các cơ sở giáo dục thiếu tàu để thực hành.
Ngày 21/8, giới chức Indonesia thông báo đã phá hủy và đánh đắm tổng cộng 125 tàu thuyền chủ yếu thuộc sở hữu nước ngoài do khai thác thủy sản trái phép trong vùng lãnh hải của nước này.
Chín thủy thủ thuộc Hải quân Malaysia bị mất tích từ ngày 20/5 khi đang tuần tra ngoài khơi bang Johor đã được tìm thấy an toàn, trong tình trạng sức khỏe tốt.
Ngày 21/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia tiếp tục tiến hành các thủ tục xuất cảnh để đưa 36 ngư dân về nước qua đường hàng không tại sân bay Soekarno-Hatta, Jakarta.
Nhà chức trách Indonesia ngày 5/4 đã đánh chìm 23 tàu cá nước ngoài với lý do những tàu này "hoạt động trái phép" trên lãnh hải Indonesia, trong đó có 13 tàu của Việt Nam.
Đại diện Cục Quản lý Lao động ngoài nước cho biết nếu không tìm được 3 thuyền viên mất tích ở vùng biển Nhật Bản ngày 8/10 thì sẽ rất khó biết được nguyên nhân của vụ việc.
Indonesia đã đánh chìm 34 tàu thuyền nước ngoài bị tạm giữ trước đó do đánh bắt cá bất hợp pháp trong vùng biển của nước này, trong đó có tàu của Việt Nam.
Lần đầu tiên Nhật Bản tổ chức diễn tập huấn luyện liên hợp giữa Cơ quan cảnh sát quốc gia và Cục bảo vệ bờ biển nhằm tăng khả năng đối phó tàu Trung Quốc xâm nhập trái phép.
Bộ Điều phối Hàng hải, Bộ Biển và Nghề cá cùng với các cơ quan khác của Indonesia đang có kế hoạch đánh chìm khoảng 40 tàu cá nước ngoài đánh bắt trộm cá trên các vùng biển của nước này.