Tính đến ngày 29/11, các bộ, ngành, địa phương đã hoàn thành 101/101 nhiệm vụ được Thủ tướng giao; xử lý 100% vụ việc vi phạm IUU, với tổng số hơn 4.037 vụ bị xử phạt, số tiền phạt khoảng 162 tỷ đồng.
Thủ tướng yêu cầu thực hiện các biện pháp mạnh, kiên quyết ngăn chặn, không để tái diễn tình trạng tàu cá, ngư dân Việt Nam vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài.
Tỉnh Tiền Giang nâng cao nhận thức cho các ngư dân và các cấp, các ngành có liên quan về phòng, chống khai thác IUU gắn với phát triển bền vững nghề đánh bắt hải sản vừa bảo vệ được nguồn lợi.
Các tỉnh đang ráo riết tuyên truyền để ngư dân nắm rõ và hiểu sâu về các quy định chống khai thác bất hợp pháp, tạo sự an toàn trong hoạt động nghề nghiệp trên biển.
Theo trang ThaiPublica.org của Thái Lan, Việt Nam đã tập trung, chủ động thực hiện các hành động phù hợp với các khuyến nghị và quy định của EC về IUU để "thẻ vàng" được dỡ bỏ càng sớm càng tốt.
Theo DG-MARE, mặc dù sau 4 năm, khuôn khổ pháp lý đã tương đối đầy đủ nhưng quá trình thực thi việc chống khai thác IUU tại một số địa phương còn nhiều hạn chế, chuyển biến còn chậm.
Tỉnh vừa tập trung phòng, chống dịch, vừa thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU để đảm bảo đến hết năm 2021, tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản có chuyển biến tích cực.
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng điều tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân môi giới, móc nối đưa tàu cá, ngư dân Việt Nam đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.
Hiện cả nước có tổng cộng 49 cảng được chỉ định đủ điều kiện cho công tác xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác cho tàu cá Việt Nam cập cảng bốc dỡ thủy sản.
Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia liên hệ ngay với các cơ quan chức năng sở tại đề nghị đối xử nhân đạo với ngư dân, đồng thời xác minh các thông tin liên quan.
Chỉ vài giờ trước cuộc họp trực tuyến các Ngoại trưởng Mỹ-ASEAN, Ngoại trưởng Mike Pompeo nhấn mạnh Mỹ kịch liệt phản đối hành vi bắt nạt của Trung Quốc đối với các nước láng giềng thời gian gần đây.
Nhà báo cao cấp Veeramalla Anjaiah của Indonesia cho rằng vụ tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm một tàu cá Việt Nam mới đây tại quần đảo Hoàng Sa là "không thể chấp nhận được."
Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ và 3 Thượng nghị sỹ khác đã chỉ trích hành động của Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam tại vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam trên Biển Đông.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam sau vụ tàu đánh cá vỏ thép Trung Quốc được cho là đâm chìm tàu cá Philippines.
Việt Nam yêu cầu Trung Quốc xử lý nghiêm các nhân viên và tàu công vụ Trung Quốc đã xua đuổi, tịch thu tài sản, ngư cụ của tàu cá Việt Nam, đồng thời bồi thường thỏa đáng cho ngư dân Việt Nam.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ Việt Nam quan ngại sâu sắc trước việc Bộ Biển và Nghề cá cùng một số lực lượng trên biển của Indonesia bắt giữ, tiêu hủy tàu cá của Việt Nam.
Tàu cá QNg 92313 TS bị hỏng máy, thả trôi cách phía Đông Bắc Đà Nẵng khoảng 131 hải lý, trên tàu có 6 ngư dân, trong đó 1 ngư dân bị gãy ngón tay áp út trái.
Hai chiếc tàu và các ngư dân bị bắt ở khu vực biển cách 98 hải lý về phía Tây Bắc Pulau Balambangan trong một chiến dịch có tên “Operasi Pagar Laut” vào lúc 14 giờ 30 ngày 19/6 (giờ địa phương).
Tàu SAR 272 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 (Trung tâm 3) đã đưa 3 ngư dân bị đắm tàu trên biển về đến cầu cảng ở Vũng Tàu an toàn.
Cơ quan thực thi hàng hải Malaysia (MMEA) đã bắt giữ 16 ngư dân cùng 1 tàu đánh cá của Việt Nam tại khu vực cách vùng biển Kemaman, bang Terrenganu 62 hải lý.