Tàu lặn không người lái của Trung Quốc mang tên Hailong 11000 đã lặn xuống độ sâu 2.605m dưới mặt biển tại phía Tây Thái Bình Dương, vượt qua mốc thử nghiệm lặn sâu 2.000m.
Forbes nhận định rằng Mỹ sẽ duy trì việc cho tàu thuyền qua lại ở trên bề mặt và ở dưới lòng Biển Đông như nước này đã làm trước đây, bất chấp tranh cãi với trung quốc sau vụ UUV.
Mỹ cho biết nước này đã nhận lại UUV mà Trung Quốc “đã thu giữ bất hợp pháp,” đồng thời kêu gọi Bắc Kinh kiềm chế có thêm các nỗ lực cản trở những "hoạt động hợp pháp" của Washington trên Biển Đông.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo nước này đã trao trả Mỹ một tàu lặn không người lái (UUV) mà tàu hải quân Trung Quốc thu giữ trên Biển Đông vào tuần trước.
Truyền thông, giới chuyên gia Trung Quốc cho rằng tàu lặn không người lái (UUV) mà một tàu hải quân Trung Quốc thu giữ ở Biển Đông là một phần trong nỗ lực giám sát của Mỹ tại vùng biển tranh chấp này
Malaysia nhấn mạnh từng nước trong ASEAN không thể một mình đối mặt với các cường quốc, nhưng khi hành động như một liên minh 10 nước thì kể cả Trung Quốc cũng phải dè chừng.
Ngày 16/12, tàu chuyên dụng Hướng Dương Hồng 10 chở các tàu lặn không người lái Càn Long số 1 và số 2 đã bắt đầu hành trình thám hiểm khoa học kéo dài 170 ngày ở khu vực Tây Nam Ấn Độ Dương.
Nhật Bản và Pháp sẽ ký hiệp định hợp tác nghiên cứu các tàu lặn không người lái có khả năng tuần tra, giám sát vùng biển, tìm kiếm, phát hiện và theo dõi các tàu ngầm.