Malaysia kêu gọi ASEAN đoàn kết trong vấn đề Biển Đông

Malaysia nhấn mạnh từng nước trong ASEAN không thể một mình đối mặt với các cường quốc, nhưng khi hành động như một liên minh 10 nước thì kể cả Trung Quốc cũng phải dè chừng.
Malaysia kêu gọi ASEAN đoàn kết trong vấn đề Biển Đông ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Kula Lumpur, ngày 18/12, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein đã hối thúc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đoàn kết trong vấn đề Biển Đông để ngăn chặn các cường quốc điều khiển chính trị trong khu vực.

Trang mạng Todayonline của Singapore trích dẫn lời Bộ trưởng Hishammuddin nhấn mạnh từng nước trong ASEAN không thể một mình đối mặt với các cường quốc, nhưng khi hành động như một liên minh 10 nước, ngay cả Trung Quốc cũng không thể xem nhẹ hoặc phớt lờ lập trường của khối.

Theo ông, các quốc gia thành viên ASEAN cần có hành động để ngăn chặn căng thẳng trong khu vực.

Về phần Malaysia, Bộ trưởng Hishammuddin khẳng định Malaysia kiên định chống lại sự leo thang trong việc triển khai khí tài quân sự tại các vùng lãnh thổ tranh chấp trên Biển Đông.

Ông cho rằng hải quân Malaysia cần phải tăng cường các hoạt động giám sát để ngăn ngừa các vụ việc liên quan đến ngư dân hoặc lực lượng chức năng hàng hải trong khu vực, nhằm đảm bảo cho khu vực được an toàn, ổn định và thoát khỏi các tính toán về địa chính trị của các cường quốc.

Căng thẳng trên Biển Đông gia tăng trở lại sau khi Bắc Kinh hôm 15/12 thu giữ một tàu lặn không người lái của Mỹ hoạt động tại Biển Đông.

Cũng trong tuần trước, nhóm chuyên gia cố vấn Mỹ cho biết hình ảnh vệ tinh mới cung cấp cho thấy Trung Quốc đã lắp đặt vũ khí tại toàn bộ 7 đảo nhân tạo xây dựng trái phép trên Biển Đông.

Trước những diễn biến này, Bộ trưởng Hishammuddin tuyên bố ông sẽ viết thư cho người đồng cấp Trung Quốc yêu cầu giải thích./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.