Tàu ngầm Jang Yeong Sil lớp 3.600 tấn, được trang bị 10 ống phóng tên lửa đạn đạo và công nghệ pin lithium-ion, giúp Hàn Quốc nâng cao năng lực răn đe và phòng thủ dưới biển.
Tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Vermont của Hải quân Mỹ đã cập bến căn cứ hải quân ở thành phố Busan, cách thủ đô Seoul 320 km về phía Đông Nam.
Mẫu Batch-II thuộc lớp 3.600 tấn sẽ có 10 ống phóng thẳng đứng dành cho tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm, tăng từ 6 ống được trang bị trên các tàu ngầm Batch-I nặng 3.000 tấn.
Ngày 20/9, nhiều nguồn tin tiết lộ Hàn Quốc có kế hoạch đưa vào hoạt động một loại tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) nội địa mới được công bố vào khoảng nửa cuối năm 2022.
Trang tin USNI Học viện Hải quân Mỹ dẫn nguồn dự thảo ngân sách quốc phòng tài khóa 2021 cho hay, Washington muốn tới năm 2028 trang bị tên lửa siêu vượt âm cho tàu ngầm tấn công đa năng lớp Virginia.
Hai bên đã cùng nhất trí khẳng định cam kết đầy đủ đối với dự án đóng tàu ngầm, trong đó đặc biệt tôn trọng lịch trình và khả năng của ngành công nghiệp Australia.
Nhiệm vụ của tàu Suffren là bảo vệ các tàu sân bay và tàu ngầm mang tên lửa hạt nhân, cũng như truy đuổi các tàu ngầm đối phương và thu thập thông tin tình báo.
Cuộc diễn tập tàu ngầm ICEX 2018 đã chính thức được tiến hành tại Bắc Băng Dương với sự tham gia của hai tàu ngầm tấn công nhanh của Hải quân Mỹ và một tàu ngầm của Hải quân Anh.
Cơ quan Chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) thông báo nước này đã phát triển thành công một hệ thống tác chiến phục vụ cho tàu ngầm tấn công có tải trọng 3.000 tấn.
Hải quân Thái Lan đã được cấp tổng cộng 13,5 tỷ baht để mua một chiếc tàu ngầm do Trung Quốc sản xuất. Theo tờ Bangkok Post, con tàu này sẽ đi vào hoạt động trong vòng 6 năm nữa.
Ngày 3/12, xưởng đóng tàu Denver đã làm lễ hạ thủy tàu ngầm USS Colorado, tàu ngầm tấn công mới nhất của Hải quân Mỹ trong mục tiêu nâng tổng số tàu của lực lượng này lên trên 300 chiếc vào năm 2019.
Từ nay đến năm 2024, Tập đoàn Daewoo sẽ hoàn tất việc đóng 3 tàu ngầm có trọng tải 3.000 tấn được trang bị 6 ống phóng tên lửa thẳng đứng, dự kiến đưa vào hoạt động trong thập kỷ tới.
Hàn Quốc và Mỹ đang tiến hành cuộc tập trận chung nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu chung của hai lực lượng đồng minh này trước khả năng xảy ra các cuộc tấn công bằng tàu ngầm.
KCNA đưa tin Triều Tiên đã thử thành công một loại tên lửa đạn đạo bắn từ tàu ngầm, được mô tả là “vũ khí chiến lược cấp độ thế giới" mới được Bình Nhưỡng phát triển.
Hải quân Hàn Quốc đã cho ra mắt chiếc tàu ngầm tấn công thứ sáu thuộc lớp 214 và dự kiến sẽ đưa vào sử dụng vào tháng 11/2016 nhằm tăng cường khả năng chiến đấu dưới mặt nước.
New Delhi vừa bày tỏ thái độ hết sức bất bình trước sự kiện chính quyền Sri Lanka sắp cho phép một tàu ngầm tấn công của Trung Quốc cập cảng nước láng giềng này.
Quân đội Trung Quốc đang đầu tư mạnh vào việc chế tạo các tàu ngầm hạt nhân tiên tiến, trong đó có tàu ngầm trang bị tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và tàu ngầm tấn công.