Tây Ban Nha có 4 nữ bộ trưởng trong nội các mới

Tân Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoi đã bổ nhiệm các thành viên chính phủ mới, gồm 13 người, trong đó có bốn bộ trưởng là phụ nữ.
Ngày 21/12, tân Thủ tướng Tây Ban Nha, ông Mariano Rajoi đã bổ nhiệm các thành viên chính phủ mới, gồm 13 người, trong đó có bốn bộ trưởng là phụ nữ.

Đây là nội các ít thành viên nhất ở Tây Ban Nha từ thời nhà độc tài Francisco Franco.

Cương vị chủ chốt trong chính phủ mới hiện nay, chức Bộ trưởng Kinh tế, được giao cho ông Luis de Guindos, 51 tuổi, cựu thành viên ban lãnh đạo ngân hàng Lehman Brothers, ngân hàng sụp đổ năm 2008, sự kiện được coi là dấu hiệu mở màn cho cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất trong lịch sử 2008-2009.

Cùng phối hợp với ông Guindos trong nỗ lực thực hiện các biện pháp cắt giảm thâm hụt ngân sách sẽ là Bộ trưởng Tài chính Cristobal Montoro.

Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác do ông Jose Manuel Garcia Margallo, đảm nhiệm.

Các chức bộ trưởng Quốc phòng và bộ trưởng Nội vụ sẽ do các ông Pedro Morenes và Jorge Fernandez Diaz nắm giữ.

Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Hành chính là ông Soraya Saenz de Santamaria.

Trước đó, Quốc hội Tây Ban Nha (Hạ viện) đã phê chuẩn ông Rajoi làm thủ tướng mới với nhiệm vụ đưa xứ sở Bò tót vượt qua thời kỳ khủng hoảng kinh tế hiện nay.

Ông Rajoi cam kết sẽ thực hiện những biện pháp cần thiết để đưa mức thâm hụt ngân sách của Tây Ban Nha về con số 3% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào năm 2013, và giải quyết tình trạng thất nghiệp, hiện lên tới 21,5%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục