Tây Ban Nha lần đầu tiên đưa thành viên hoàng gia ra hầu tòa

Tòa án đảo Mallorca đã ra lệnh buộc Công chúa Hoàng gia Tây Ban Nha Cristina de Borbon ra hầu tòa do bị tình nghi gian lận thuế.
Tây Ban Nha lần đầu tiên đưa thành viên hoàng gia ra hầu tòa ảnh 1Công chúa Hoàng gia Tây Ban Nha Cristina de Borbon. (Nguồn: Reuters)

Theo Reuters và AFP, ngày 22/12, tòa án đảo Mallorca đã ra lệnh buộc Công chúa Hoàng gia Tây Ban Nha Cristina de Borbon ra hầu tòa do bị tình nghi gian lận thuế.

Một nguồn tin tòa án cho hay cáo buộc trên đối với Công chúa Cristina, 49 tuổi và là chị gái của nhà Vua Tây Ban Nha Felipe VI, là một phần trong cuộc điều tra công việc kinh doanh của chồng bà - cựu tuyển thủ bóng ném Olympic Inaki Urdangarin - do bị cáo buộc biển thủ hàng triệu euro công quỹ thông qua quỹ phi lợi nhuận Noos của ông này.

Đây là lần đầu tiên một thành viên trong gia đình Hoàng gia Tây Ban Nha phải ra hầu tòa.

Hiện cả Công chúa Cristina và chồng đều phủ nhận cáo buộc trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục