Cảnh sát thủ đô Ankara đã tiến hành chiến dịch truy quét 15 nghi phạm nước ngoài, một số đối tượng được cho là có liên hệ với các thành viên IS trong các khu vực xung đột.
Các đơn vị của Lực lượng đặc nhiệm đã mở chiến dịch đặc biệt tại làng Babir thuộc huyện Chawkay tối 4/8 và chiến dịch kéo dài cho đến khi Khan Sayed, chỉ huy chủ chốt của IS tại Kunar bị bắt giữ.
Một tòa án tối cao ở Pháp đã bác bỏ đơn kháng cáo của các gia đình có thân nhân từng tới Syria để gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhưng nay muốn hồi hương.
Ngày 12/7, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã tiêu diệt 5 tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong một cuộc đột kích vào một ngôi nhà tại thành phố Konya, miền Trung nước này.
Hai đối tượng đều 25 tuổi, sống tại thành phố Anaheim, phía Nam bang California, sẽ phải đối mặt với mức án 15 năm tù giam cho mỗi tội danh liên quan hỗ trợ khủng bố.
Theo báo cáo của nhóm Soufan, số lượng các tay súng nước ngoài tham chiến tại Iraq và Syria đã tăng hơn gấp đôi, từ 12.000 đối tượng trong năm 2014 lên ít nhất 27.000 đối tượng.
Bộ Tư pháp Mỹ đã đưa ra những đề xuất cụ thể với chính phủ các nước về tăng cường những đạo luật chống khủng bố nhằm bắt giữ những phần tử cực đoan trước khi chúng gia nhập các tổ chức như IS.
Trong bản dự thảo tuyên bố của Hội nghị cấp cao G-20 ở Thổ Nhĩ Kỳ, lãnh đạo các nước này đã gióng lên hồi chuông báo động về sự xuất hiện ngày càng nhiều "các tay súng khủng bố nước ngoài."
Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov cho biết, hiện có khoảng 25-30.000 tay súng nước ngoài chiến đấu trong hàng ngũ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Theo Ủy viên phụ trách các vấn đề tư pháp của EU Vera Jourova, con số thật sự có thể còn cao hơn nhiều do những khó khăn trong việc xác định các tay súng nước ngoài đang tham chiến tại Syria.
Nhà nước Hồi giáo (IS) đã hành quyết 100 tay súng người nước ngoài, là những thành viên IS đã tìm cách đào thoát khỏi thành trì của nhóm này ở thành phố Raqqa (Syria).
Liên hợp quốc ngày 15/12 đã ra thông báo cáo buộc lực lượng chính phủ Ukraine và quân nổi dậy do Nga hậu thuẫn đã tra tấn và nã pháo bừa bãi vào dân thường.
Các nước thành viên ASEAN đã bày tỏ quan ngại và lên án tình trạng bạo lực gia tăng và sự tàn bạo của các tổ chức khủng bố và các nhóm cực đoan ở Iraq và Syria.
Bộ Quốc phòng Pakistan tuyên bố tiến hành “một chiến dịch toàn diện” nhằm truy tìm nơi ẩn náu và loại bỏ những phần tử khủng bố tại khu vực bộ lạc Bắc Waziristan.