Mỹ vận động các nước ngăn chặn nhóm IS chiêu mộ tân binh

Bộ Tư pháp Mỹ đã đưa ra những đề xuất cụ thể với chính phủ các nước về tăng cường những đạo luật chống khủng bố nhằm bắt giữ những phần tử cực đoan trước khi chúng gia nhập các tổ chức như IS.
Mỹ vận động các nước ngăn chặn nhóm IS chiêu mộ tân binh ảnh 1Các tay súng IS. (Nguồn: AP)

Bộ Tư pháp Mỹ đã đưa ra những đề xuất cụ thể với chính phủ các quốc gia châu Âu và nhiều nước trên thế giới về tăng cường những đạo luật chống khủng bố nhằm bắt giữ những phần tử cực đoan trước khi chúng gia nhập các tổ chức như Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Ngày 25/11, giới chức Mỹ bắt đầu vận động các quốc gia châu Âu sửa đổi luật pháp nhằm tạo điều kiện cho việc chống lại lực lượng IS từ đầu năm ngoái.

Nguồn tin Nhà Trắng cho biết một tài liệu chi tiết về các bước đi nhằm tăng cường hệ thống pháp luật mới được Bộ Tư pháp Mỹ chuyển cho các chính phủ nước ngoài từ đầu năm nay như một phần trong nỗ lực của chính quyền Tổng thống Barack Obama nhằm theo dấu và ngăn chặn các phần tử cực đoan từ châu Âu đến Syria và Iraq.

Trong tài liệu chính sách tháng 3/2015 mà hãng tin Reuters có được, Bộ Tư pháp Mỹ đã hối thúc các chính phủ xem xét việc khởi tố “các tay súng nước ngoài thiện cảm với IS” trước khi chúng tới Syria và Iraq. Đặc biệt, văn kiện này hối thúc các chính phủ coi việc đến các khu vực xác định như vùng lãnh thổ do IS kiểm soát hay việc có ý định gia nhập một tổ chức khủng bố là tội ác.

Tài liệu khẳng định các phương pháp này đã cho thấy tác dụng tại Mỹ. Tuy nhiên, văn kiện này không đề cập đến việc các chính phủ phương Tây tiếp nhận các đề xuất trên như thế nào cũng như liệu đã có điều luật nào được thay đổi theo đề xuất của phía Mỹ hay chưa.

Tài liệu này được công bố trong bối cảnh nổi lên các cuộc tranh luận tại Mỹ về việc cân bằng giữa vấn đề quyền riêng tư và an ninh quốc gia cũng như ngăn chặn các nguy cơ an ninh từ các phần tử khủng bố là công dân các quốc gia được miễn thị thực vào Mỹ.

Dựa vào luật về cấm tiếp xúc với các tổ chức phiến quân nước ngoài, nhà chức trách Mỹ đã bắt 64 đối tượng trong giai đoạn từ tháng 1/2014 tới tháng 9/2015 vì âm mưu gia nhập IS hoặc tiến hành “các hành động liên quan tới khủng bố khác” của IS.

Sau khi xảy ra các vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại thủ đô Paris của Pháp đêm 13/11 và sau đó là chiến dịch trấn áp an ninh ở Bỉ, các cơ quan tình báo và thực thi pháp luật châu Âu đang chịu sức ép lớn phải triệt phá nguồn cung cấp chiến binh của IS và ngăn chặn những tay súng quay lại châu Âu để tiến hành các vụ tấn công khủng bố.

Trong khi đó, chính quyền Obama cũng đang phải chịu sức ép từ Quốc hội Mỹ về việc siết chặt xét lý lịch của những người đến Mỹ bao gồm công dân các nước được miễn thị thực vào Mỹ. Hiện Mỹ đang miễn visa cho các công dân của 38 nước trên thế giới, trong đó có 23 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.

Các đại biểu chụp ảnh tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Việt Nam-Cuba: Hai trái tim cùng chung nhịp đập

Quan hệ Việt Nam-Cuba không chỉ là quan hệ giữa hai quốc gia, mà là tình anh em, đồng chí thủy chung, son sắt đã vượt qua thử thách của thời gian, chiến tranh và bao biến động của thế giới.