Một người phát ngôn Bộ Kinh tế Tây Ban Nha cho biết đề nghị về giải ngânđang được soạn thảo và sẽ được gửi đi sớm, song không đề cập thời điểm và sốlượng tiền cụ thể vì còn chờ báo cáo từ ngân hàng trung ương. Theo quan chứcnày, khoản cứu trợ đầu tiên sẽ được sử dụng để tái cơ cấu và tái cấp vốn chonhững ngân hàng đã được quốc hữu hóa.
Tháng Sáu vừa qua, các đối tác trong Khu vực đồng euro nhất trí cho TâyBan Nha vay 100 tỷ euro (124 tỷ USD). Quỹ Bình ổn Tài chính châu Âu (EFSF) đãdành riêng 30 tỷ euro dự trữ đề phòng Tây Ban Nha cần cứu trợ khẩn cấp. Tuynhiên, mọi khoản cứu trợ đều cần được Ủy ban châu Âu (EC), giới chức Khu vựcđồng euro và Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) chấp thuận.
Theo số liệu công bố cùng ngày, các khoản nợ khó đòi của Tây Ban Nha đãtăng lên mức cao kỷ lục trong tháng sáu vừa qua, lên tới 164,36 tỷ euro, tươngđương 9,42 tổng nợ của các ngân hàng.
Trong khi đó, những khó khăn mà quốc gia này đang phải đối mặt tiếp tụcgia tăng: suy thoái kinh tế sẽ kéo dài đến hết năm 2013, tỷ lệ thất nghiệp lêntới 25%, mức cao nhất trong số các nước công nghiệp.
Dù Tây Ban Nha đã nỗ lực cắt giảm chi tiêu và tăng thuế nhằm kiểm soátthâm hụt ngân sách, khu vực tài chính nước này vẫn chịu sức ép từ các nhà đầu tưđòi tăng lãi suất trái phiếu chính phủ lên mức cao khó chấp nhận nổi./.