Lực lượng Không quân Ấn Độ đã dùng máy bay vận tải C-17 Globemaster chở tên lửa BrahMos tới Philippines để chuyển giao cho Thủy quân lục chiến Philippines.
Kế hoạch mua sắm lần này chú trọng tới việc củng cố năng lực của Hải quân Ấn Độ khi số tiền chi mua các khí tài quân sự lên tới 6,77 tỷ USD, trong đó có 200 tên lửa BrahMos, 50 trực thăng đa nhiệm.
Đây được coi là dấu hiệu cho thấy ngành công nghiệp quốc phòng Ấn Độ đang gia tăng sức mạnh khi New Delhi đặt mục tiêu xuất khẩu 5 tỷ USD các sản phẩm quốc phòng.
Với tầm bắn 290km, tên lửa này đã khiến chuyên gia hàng hải của Philippines thừa nhận rằng loại vũ khí này sẽ tạo ra "một vùng đệm phòng thủ trên một phạm vi nhất định của vùng đặc quyền kinh tế."
Mặc dù Thái Lan đã bày tỏ quan tâm đến tên lửa BrahMos từ lâu, song đàm phán chỉ được đẩy nhanh từ sau khi Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Thái Lan, Đô đốc Ruddit, thăm Ấn Độ hồi tháng 12 năm ngoái.
Theo đồng Giám đốc Điều hành Tập đoàn Không gian BrahMos của Nga Alexander Maksichev ngày 21/2, những tên lửa BrahMos sẽ được trang bị cho 2 tàu khu trục nhỏ dành cho Ấn Độ vào năm 2020.
Sáng 26/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cùng lãnh đạo ASEAN tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng kỷ niệm lần thứ 69 Ngày Cộng hòa Ấn Độ với tư cách khách mời chính của Tổng thống Ấn Độ.
Ấn Độ và Nga đang hợp tác nghiên cứu phát triển tên lửa BrahMos phiên bản 2 tầm xa (BrahMos-II) có khả năng đạt tốc độ siêu thanh Mach 7 (gấp 7 lần tốc độ âm thanh).
Lục quân Ấn Độ ngày 2/5 đã thử thành công phiên bản tiên tiến của tên lửa hành trình tấn công từ mặt đất BrahMos ở Andaman và Nicobar, qua đó gia tăng khả năng tấn công của loại vũ khí này.
Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ sẽ phát triển phiên bản mới của loại máy bay chiến đấu hạng nhẹ cho hải quân, và nhiều khả năng máy bay này sẽ cất cánh trên bầu trời vào cuối 2020.
Phái đoàn quốc phòng Ấn Độ sẽ thảo luận với đối tác Việt Nam về phát triển liên doanh sản xuất hàng loạt các thiết bị quân sự như vũ khí loại nhỏ, tên lửa, hệ thống hải quân, các loại đạn dược...
Ngày 1/11, tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos có tầm bắn 290km được phóng đi từ tàu khu trục tàng hình mới nhất của Hải quân Ấn Độ INS Kochi đã đánh trúng mục tiêu với độ chính xác cao.
Hội đồng Mua sắm Quốc phòng (DAC) của Ấn Độ đã thông qua các đề nghị mua sắm, nâng cấp trang thiết bị quốc phòng trị giá hơn 290 tỷ rupee (tương đương 4,5 tỷ USD).
Vụ phóng thử tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos lần thứ 47 của Ấn Độ đã thành công khi tên lửa bắn trúng mục tiêu giả định trên bộ ở tầm xa 290km với độ chính xác tuyệt đối.
Trung Quốc hoàn tất và có thể xuất khẩu tên lửa siêu thanh chống hạm CX-1 cho nhiều nước, đặc biệt là các thị trường có tiềm năng lớn như Iran, Pakistan, nhiều nước châu Phi và Nam Mỹ.