Trong một lá thư gửi tới Quốc hội, Ngoại trưởng Hà Lan Stef Blok cho biết Chính phủ Hà Lan đã liên lạc với Ukraine "nhiều lần và ở cấp cao nhất" trong nỗ lực ngăn chặn việc bàn giao Vladimir Tsemakh.
Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tuyên bố đã xác minh và bắt giữ đối tượng tài xế ôtô đầu kéo, dùng để vận chuyển tên lửa BUK bắn rơi máy bay chở khách MH17 của Malaysia Airlines.
Các nhà điều tra lần đầu tiên xác định tên lửa bắn rơi chiếc máy bay mang số hiệu MH17 thuộc về lữ đoàn phòng không số 53 của quân đội Nga đóng ở khu vực Kursk (thuộc Nga).
Bộ trưởng Giao thông vận tải Malaysia bày tỏ hy vọng rằng danh tính các nghi phạm trong vụ bắn rơi máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines vào tháng 7/2014 sẽ được đưa ra vào cuối năm.
Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman khẳng định "nếu Nga có các bằng chứng chống lại kết quả điều tra thì hãy đưa ra, còn ngược lại thì phải tôn trọng kết luận của các chuyên gia."
Đại diện Bộ Ngoại giao Nga Zakharova cho rằng Văn phòng công tố Hà Lan đã thiên vị trong kết luận vụ MH17, đồng thời bày tỏ hy vọng sau khi phía Nga bàn giao bằng chứng mới thì tình hình sẽ thay đổi.
Một cuộc thẩm vấn hình sự liên quan đến tai nạn của máy bay MH17 đã được khởi động, để điều tra 100 người về vụ tấn công bằng tên lửa vào chiếc máy bay khi nó đi qua phía Đông Ukraine.
Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết, việc các điều tra viên quốc tế kết luận vụ máy bay MH17 bị bắn hạ tại khu vực do phe ly khai ở miền Đông nước này kiểm soát đã chứng tỏ "sự dính líu trực tiếp của Nga.
Điện Kremlin đã có phản ứng đầu tiên về kết quả điều tra vụ rơi máy bay MH17 ở miền Đông Ukraine, trong đó cáo buộc tên lửa Buk bắn rơi máy bay đã được chuyển từ Nga đến miền Đông Ukraine.
Một nhóm điều tra quốc tế do Hà Lan đứng đầu ngày 28/9 đã công bố bằng chứng cho thấy lực lượng ly khai ở Ukraine đã bắn hạ chiếc máy bay mang số hiệu MH17 năm 2014.
Tổng Giám đốc Tập đoàn nhà nước Rostex của Nga cho biết Moskva đang tiến hành đàm phán về việc cung cấp cho Ai Cập các hệ thống phòng không Antey-2500 và Buk.
Tập đoàn Tuyền thông Australia (Australian News Corp) cho rằng Malaysia đã không hợp tác với Ủy ban An toàn Hà Lan (DSB) trong quá trình điều tra thảm họa máy bay MH17 của Malaysia Airlines.
Việc các điều tra viên quốc tế công bố kết luận máy bay MH17 bị bắn hạ bởi tên lửa BUK và những tranh cãi xung quanh kết luận này là tâm điểm các sự kiện quốc tế tuần qua.
Ông Yury Soloshenko, 73 tuổi, bị Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB) bắt giữ và cáo buộc tìm cách tuồn công nghệ phòng thủ tên lửa nhạy cảm ra khỏi Nga.
Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã kêu gọi Nga hợp tác đầy đủ trong cuộc điều tra hình sự về những người phải chịu trách nhiệm trong vụ máy bay mang số hiệu MH17 bị bắn hạ.