Không phát hiện các hệ thống tên lửa Buk gần khu vực rơi máy bay MH17

Chuyến bay MH17 đã bay bên ngoài tầm hoạt động của các khu vực nhận dạng và tác chiến của Ukraine và Nga, nơi triển khai các hệ thống 9K37M1 Buk M1.
Không phát hiện các hệ thống tên lửa Buk gần khu vực rơi máy bay MH17 ảnh 1Xác máy bay MH17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines bị bắn rơi gần làng Grabove, cách Donetsk, miền Đông Ukraine khoảng 80km, tháng 9/2014. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo TASS, một tài liệu bị rò rỉ của Cơ quan Tình báo và An ninh Quân đội Hà Lan, vào thời điểm xảy ra vụ rơi máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines hồi tháng 7/2014, không có các hệ thống tên lửa Buk được triển khai trong khu vực đó.

Tài liệu trên - được gửi tới các công tố viên Hà Lan - cho biết, chuyến bay MH17 đã bay bên ngoài tầm hoạt động của các khu vực nhận dạng và tác chiến của Ukraine và Nga, nơi triển khai các hệ thống 9K37M1 Buk M1.   

Nhà báo Hà Lan Max van der Werff, người đã cùng đồng nghiệp Nga Yana Yerlashova thành lập Bonanza Media - một nền tảng dành cho các nhà báo độc lập, cho rằng, đối với ông, "kết luận chính là Hà Lan đã có thông tin về các vị trí Buk di động trong cuộc xung đột."

[Vụ MH17: Cơ quan điều tra công bố một đoạn ghi âm "nhạy cảm"]

Nhà báo van der Werff nói: "Trước đó, chúng tôi chưa biết được thông tin này. Và quân đội Hà Lan kết luận rằng, họ không có bất cứ thông tin nào về các hệ thống tên lửa Buk gần chuyến bay MH17."

Trong tất cả 4 tài liệu vừa được công bố, ngoài báo cáo về các vị trí của Buk, Bonanza Media còn tiết lộ một bản ghi cuộc đối thoại giữa nhà báo độc lập người Đức Billy Six và các quan chức cảnh sát Australia.

Trong cuộc đối thoại này, ông Six đã đề cập đến những nhân chứng từng nhìn thấy các máy bay chiến đấu của Ukraine xuất hiện trên bầu trời trong ngày xảy ra thảm họa MH17.

Tuy nhiên, ông van der Werff đã từ chối tiết lộ bất cứ thông tin nào về nhân vật đã cung cấp các tài liệu trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Biên đội máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 Sukhoi Su-57 trên bầu trời Moskva. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Nga mở rộng tầm bay và tốc độ của tiêm kích Su-57

Nga cho biết động cơ thế hệ 5 mới mang tên “Sản phẩm 177” sẽ giúp tiêm kích Su-57 tăng đáng kể tốc độ, tầm bay và tuổi thọ sử dụng, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất và xuất khẩu dòng máy bay này.

(Nguồn: TASS)

Nga dự kiến sản lượng thép giảm 5% trong năm 2025

Sản lượng thép năm 2025 của Nga dự kiến giảm còn 67 triệu tấn do nhu cầu trong nước hạ nhiệt, trong khi xuất khẩu tăng 20%, lần đầu phục hồi kể từ khi Moskva chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow trong buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 2/7/2025 đã thông báo việc ông và Quốc hội Đức khởi động quá trình xin ý kiến các bên liên quan để tiến tới phê chuẩn EVIPA. (Nguồn: TTXVN phát)

Đức phê chuẩn EVIPA: Lá phiếu tín nhiệm cho Việt Nam

Việc Đức phê chuẩn EVIPA được nhìn nhận như một “lá phiếu tín nhiệm” dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong dài hạn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Italy đưa quốc ca trở lại nguyên tác lịch sử

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Sergio Mattarella khẳng định việc sửa đổi này không vì bất kỳ mục đích chính trị nào mà chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là đảm bảo sự thuần khiết của văn bản.