Bộ Quốc phòng Romania cho biết không có đủ cơ sở dữ liệu để chứng minh các cáo buộc của Ukraine về việc tên lửa Nga đã bay qua không phận Moldova và Romania, với mục đích tấn công Ukraine.
Theo Fabian Hinz, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, các hình ảnh vệ tinh cho thấy việc mở rộng quy mô lớn tại 5 tổ hợp sản xuất động cơ tên lửa nhiên liệu rắn của Nga.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, mục tiêu của cuộc kiểm tra lần này là đánh giá tình hình và hiệu quả chỉ huy, cũng như nhiệm vụ chiến đấu tại các sở chỉ huy và trạm kiểm soát của đội hình tên lửa chiến lược.
Vụ phóng thử do binh chủng phòng không và phòng thủ tên lửa thuộc Lực lượng không quân vũ trụ Nga thực hiện thành công tại bãi thử Sary Shagan của Lực lượng tên lửa chiến lược Kazakhstan.
Do ảnh hưởng của các biện pháp trừng phạt, chương trình tên lửa và vũ trụ của Nga sẽ có sự điều chỉnh. Ưu tiên hiện nay là sản xuất các vệ tinh phục vụ hoạt động của Roscosmos và Bộ Quốc phòng Nga.
Avangard là một trong những vũ khí chiến lược mới nhất được Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố hồi tháng 3/218, tên lửa này có khả năng bay liên lục địa với tốc độ gấp 20 lần tốc độ âm thanh.
Nga tự tin những tên lửa Soyuz-5 và Soyuz-6 mà Cơ quan Hàng không Vũ trụ Roscosmos của nước này đang thiết kế sẽ cạnh tranh được với các thiết bị phóng của Mỹ.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố nước này sẽ không triển khai những tên lửa mới nếu như Mỹ thể hiện sự kiềm chế tương tự tại châu Âu và châu Á sau khi Washington rút khỏi INF.
Hệ thống tên lửa Sosna được thiết kế để bảo vệ các binh sỹ trước những vụ tấn công từ trên không và do thám trên không, có khả năng hoạt động vào bất cứ thời điểm nào ở cả ban ngày lẫn ban đêm.
Nga tuyên bố sẽ không để Mỹ thanh sát tên lửa hành trình mới Novator 9M729 của nước này giữa tâm điểm cuộc tranh cãi giữa Washington và Moskva có nguy cơ phá vỡ Hiệp ước INF.
Mỹ phàn nàn trong gần 2 năm qua rằng một hệ thống tên lửa phóng từ mặt đất được Nga phát triển đã vi phạm INF ký năm 1987 và tuyên bố Washington có thể sẽ rút khỏi INF nếu Nga tiếp tục "vi phạm."
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg yêu cầu Nga chứng minh việc tuân thủ Hiệp ước về giảm trừ vũ khí hạt nhân sau khi hệ thống tên lửa 9M729 của Nga đã gây ra "những mối lo ngại nghiêm trọng."
Hệ thống phòng thủ ven biển Bastion của Hải quân Nga bao gồm tên lửa hành trình siêu thanh Onyx, có khả năng tấn công các mục tiêu trên đất liền và trên biển ở khoảng cách 600km.
Tình báo Mỹ đánh giá hệ thống tên lửa phòng không thế hệ mới S-500 của Nga có thể hạ mục tiêu từ khoảng cách 480km, vượt đến 80km so với tất cả các kết quả thử nghiệm từ trước đến nay.
Mỹ tuyên bố việc Nga triển khai tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander tại khu vực Kaliningrad là hành động rủi ro và gây bất ổn do quá gần các đồng minh của NATO.