Romania bác bỏ thông tin tên lửa Nga xâm phạm không phận nước này

Bộ Quốc phòng Romania cho biết không có đủ cơ sở dữ liệu để chứng minh các cáo buộc của Ukraine về việc tên lửa Nga đã bay qua không phận Moldova và Romania, với mục đích tấn công Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trong cuộc họp báo ở Kiev. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trong cuộc họp báo ở Kiev. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Ngày 25/12, Romania tuyên bố không phát hiện tên lửa nào của Nga bay qua không phận nước này để tấn công Ukraine như Kiev cáo buộc.

Trước đó cùng ngày, Ukraine cho rằng Nga đã phóng 170 thiết bị bay không người lái và tên lửa nhắm vào lưới điện của nước này trong một cuộc tấn công "vô nhân đạo" vào ngày Giáng sinh. Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiga cáo buộc: "Một tên lửa Nga đã bay qua không phận Moldova và Romania, việc cho thấy Moskva không chỉ đe dọa Ukraine."

Bộ Quốc phòng Romania nhấn mạnh: "Giới chức quân sự Romania đã được phía quân đội Ukraine thông báo rằng, vào khoảng 7h30, một tên lửa của lực lượng Nga, được cho là đã tấn công khu vực Chernivtsi của Ukraine, đã bay qua không phận Moldova và sau đó là không phận Romania trong khoảng 2 phút… Tuy nhiên, từ dữ liệu giám sát của hệ thống theo dõi không phận Romania và dữ liệu do thiết bị của các nước NATO cung cấp... không thể xác nhận vật thể bay này đã qua không phận Romania."

Trong khi đó, lực lượng biên phòng nước láng giềng Moldova cho biết đã phát hiện một tên lửa của Nga, song theo thông tin sơ bộ, tên lửa này đã không bay qua không phận nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Nguồn: THX/TTXVN)

IMF dự kiến trình gói hỗ trợ mới cho Ukraine

IMF cho biết gói hỗ trợ mới sẽ giúp Kiev huy động thêm nguồn tài chính từ các tổ chức quốc tế khác trong bối cảnh vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn do xung đột kéo dài.

Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)

EU hạ trần giá dầu thô Nga xuống 44,10 USD mỗi thùng

EU chính thức kích hoạt cơ chế điều chỉnh tự động trần giá dầu thô Nga, đưa mức trần xuống 44,10 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trước, nhằm tiếp tục siết nguồn thu năng lượng của Moskva.