Tết Ất Tỵ 2025: Chợ đầu mối Hà Nội sẵn sàng nguồn hàng phục vụ thị trường
Những ngày giáp Tết, các chợ đầu mối lớn của thành phố Hà Nội nhộn nhịp hoạt động mua bán. Mỗi ngày đêm, các chợ trung chuyển hàng trăm tấn nông sản, thực phẩm… từ các tỉnh lân cận vào Thủ đô.
Vũ Sinh
Hoạt động mua sắm hàng hoá ở chợ đầu mối nông sản Nam Hà Nội, quận Hoàng Mai những ngày giáp Tết Ất Tỵ 2025.
(Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Các tiểu thương đến chọn mua hàng hoá ở chợ đầu mối nông sản Nam Hà Nội, quận Hoàng Mai. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Mỗi ngày đêm hiện nay, chợ đầu mối nông sản Nam Hà Nội, quận Hoàng Mai cung cấp khoảng hơn 100 tấn hàng hoá các loại. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Những ngày này, bình quân mỗi ngày đêm, số hàng hóa từ các chợ trung chuyển cung cấp cho thị trường Thủ đô tăng 20-25%. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Các sạp hàng thịt lợn tại chợ đầu mối nông sản Nam Hà Nội, quận Hoàng Mai luôn đắt khách. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Mỗi ngày đêm hiện nay, chợ đầu mối thuỷ sản Yên Sở, quận Hoàng Mai cung cấp khoảng 20 tấn thuỷ sản nước ngọt. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Tiểu thương chọn mua hàng ở chợ đầu mối thuỷ sản Yên Sở, quận Hoàng Mai. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Khách đến mua hoa quả tại chợ đầu mối nông sản Nam Hà Nội, quận Hoàng Mai. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Chợ đầu mối là chợ có công năng sử dụng theo quy định, đáp ứng các tiêu chí về quy mô, vị trí, hạng mục công trình; còn chợ dân sinh là chợ mua bán, trao đổi hàng hóa do người dân sản xuất.
Bộ trưởng Công Thương đề nghị sở công thương các địa phương triển khai thực hiện kế hoạch, phương án chuẩn bị nguồn hàng, dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết và các biện pháp bình ổn thị trường.
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công điện về việc tiếp tục đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.