Thái Lan chuẩn bị tăng nguồn ngân sách địa phương

Chính phủ Thái Lan có kế hoạch tăng nguồn chi ngân sách địa phương, từ mức 26% tổng thu ngân sách hiện nay lên 35% trong 7 năm tới.
Phát biểu trước giới chức các cấp tham dự cuộc họp ở Pattaya ngày 18/12, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva nói rằng Chính phủ nước này sẽ tăng nguồn chi ngân sách cho chính quyền các địa phương, từ mức 26% tổng nguồn thu ngân sách hiện nay lên 35% trong vòng 7 năm tới.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, phát biểu với các quan chức trung ương và địa phương các cấp, Thủ tướng Abhisit cho biết Ủy ban phi tập trung hóa quốc gia sẽ điều chỉnh cơ cấu phân bổ ngân sách để mỗi năm tăng khoảng 3% số tiền cấp cho chính quyền các địa phương.

Động thái trên được xem là nhằm thúc đẩy quá trình “phân quyền” ở Thái Lan, chấm dứt tình trạng lấp lửng nhiều năm về vấn đề tăng nguồn chi ngân sách cho chính quyền địa phương các cấp theo tinh thần của Hiến pháp nước này.

Hiến pháp hiện nay và bản Hiến pháp năm 1997 của Thái Lan quy định Chính phủ phải dành ít nhất 25% và có thể lên tới 35% tổng nguồn thu ngân sách cho chính quyền địa phương các cấp. Do kinh tế sa sút từ năm 2008 và tác động của cuộc đảo chính năm 2006, vấn đề này lâu nay bị gác lại, và việc không đưa ra thời hạn thực hiện quy định đó khiến cho Chính phủ ở xứ “chùa Vàng” bị chỉ trích.

Thủ tướng Abhisit cho biết nếu Quốc hội Thái Lan thông qua các luật về chính quyền địa phương vào năm tới thì quá trình phân quyền-phi tập trung hóa của đất nước sẽ có bước tiến đáng kể.

Trong khi đó, ông S. Prasertkul, nguyên trưởng khoa chính trị học trường Đại học Thammasat cho rằng cải cách cơ cấu quyền lực sẽ giúp khắc phục các vấn đề bất cập hiện nay ở Thái Lan, do vấn đề tập trung hóa quyền lực đang làm suy yếu xã hội và là trở ngại lớn đối với sự phát triển của xã hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục