Quốc hội quyết nghị tổng số thu ngân sách TW là 1.225.356 tỷ đồng; tổng số chi ngân sách trung ương là 1.809.056 tỷ đồng, trong đó dự toán 238.421 tỷ đồng để bổ sung cân đối ngân sách địa phương.
Trong ngày làm việc thứ 21, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, nghe trình bày Báo cáo thẩm tra về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.
Theo kế hoạch làm việc của Quốc hội, chiều nay, các đại biểu Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2026.
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh yêu cầu phải đảm bảo thống nhất, đồng bộ giữa kế hoạch tài chính 5 năm với các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, kế hoạch vay trả nợ công và các kế hoạch khác.
Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị không sửa đổi dự thảo Luật Ngân sách nhà nước như đề nghị của Chính phủ, bởi việc giữ như Luật hiện hành nhằm bảo đảm tính tuân thủ Hiến pháp.
Tiếp tục Phiên họp thứ 42, chiều 7/2/2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030.
Theo Bộ trưởng Kosiniak-Kamysz, Ba Lan phân bổ ngân sách cho hoạt động bảo vệ biên giới trong bối cảnh làn sóng di cư kéo đến khu vực này hiện đang ở mức cao nhất từ trước đến nay.
Chiều 16/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét Tờ trình về đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Chính phủ vừa trình Quốc hội về việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 với 63.725 tỷ đồng cho 50 dự án thuộc 5 lĩnh vực.
Quyết định số 18/2023/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung quy định tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 11/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2023 với 453 đại biểu Quốc hội tán thành, chiếm 90,96 %.
Theo Bộ trưởng Tài chính Nga, việc phân bổ ngân sách 3 năm tiếp theo sẽ là khó khăn lớn nhất vì phải phân bổ các khoản chi để để đạt được chủ quyền về công nghệ.
Theo đại biểu Nguyễn Văn Huy, Chính phủ cần rà soát kỹ lưỡng các đối tượng được hỗ trợ để bảo đảm khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế, khả năng trả nợ trong tương lai.
Chính phủ Malaysia đã đưa ra mức chi ngân sách kỷ lục trong năm 2022, tập trung vào ba trụ cột tăng cường phục hồi, xây dựng khả năng phục hồi và kích thích tăng trưởng.
Đại biểu Trương Trọng Nghĩa (Thành phố Hồ Chí Minh) cho rằng chống lãng phí, thực hành tiết kiệm phải bắt đầu từ giáo dục, từ đạo đức và coi nó như nếp sống hàng ngày.
Khi Tổng thống chậm công bố đề xuất ngân sách, điều này sẽ khiến Quốc hội rơi vào tình trạng khó khăn về mặt thời gian và cũng không có lợi cho việc đưa ra quyết định chi tiêu sáng suốt.
Tại Kỳ họp thứ 18, HĐND thành phố Hà Nội sẽ dành một ngày làm việc cho phiên chất vấn và trả lời chất vấn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng và những vấn đề dân sinh.
Tòa án Hiến pháp Indonesia triệu tập Tổng thống Joko Widodo và Chủ tịch Hạ viện Puan Maharani điều trần với tư cách nhân chứng về kiến nghị xem xét lại mệnh lệnh hành pháp ứng phó đại dịch CIVID-19.
Theo Tổng thống Iran Hassan Rouhani, trong số tiền trên, khoảng 3 tỷ USD sẽ được rót cho lĩnh vực y tế và khoảng 17,8 tỷ USD được cung cấp cho các doanh nghiệp dưới dạng các khoản vay lãi suất thấp.