Thái Lan hy vọng RCEP sẽ giúp thúc đẩy phục hồi kinh tế khu vực

Các Bộ trưởng của các nước tham gia RCEP hôm 30/8 đã khẳng định cam kết sẽ ký kết hiệp định thương mại tự do này vào tháng Mười Một tới và khẳng định sẽ mời Ấn Độ quay lại bàn đàm phán.
Thái Lan hy vọng RCEP sẽ giúp thúc đẩy phục hồi kinh tế khu vực ảnh 1Thứ trưởng Bộ Thương mại Thái Lan Sansern Samalapa. (Nguồn: prnasia.com)

Thứ trưởng Bộ Thương mại Thái Lan Sansern Samalapa vừa cho biết việc ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) sẽ giúp tăng cường niềm tin trong khu vực kinh doanh và thúc đẩy thương mại đa phương, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng rằng thỏa thuận này sẽ giúp thúc đẩy sự phục hồi kinh tế của khu vực sau đại dịch COVID-19.

Các Bộ trưởng của các nước tham gia RCEP hôm 30/8 đã khẳng định cam kết sẽ ký kết hiệp định thương mại tự do này vào tháng Mười Một tới và khẳng định sẽ mời Ấn Độ quay lại bàn đàm phán.

Truyền thông Thái Lan dẫn lời Thứ trưởng Sansern cho biết các nước đã đạt được những thỏa thuận về tất cả các vấn đề đang chờ giải quyết trong năm 2020.

Các bộ trưởng khẳng định sẵn sàng ký thỏa thuận RCEP tại Hội nghị Cấp cao RCEP lần thứ tư vào tháng 11/2020 và hoan nghênh Ấn Độ trở lại nếu nước này muốn tái tham gia các cuộc đàm phán.

Thứ trưởng Sansern nói thêm rằng các nước thành viên RCEP tin tưởng sự tham gia của Ấn Độ sẽ đóng góp cho sự tăng trưởng của khu vực.

[ASEAN 2020: Ưu tiên cho ký kết Hiệp định RCEP vào cuối năm nay]

Các nước tham gia RCEP đã có các cuộc hội đàm trực tuyến với đại diện từ Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và New Zealand hôm 27/8. Các bộ trưởng đã nhất trí rằng thị trường khu vực cần phải mở hơn để đáp ứng các luồng hàng hóa và dịch vụ thiết yếu.

RCEP hiện là hiệp định thương mại tự do lớn nhất trên thế giới. Các nước tham gia đàm phán hiệp định này bao gồm 10 quốc gia thành viên ASEAN và 6 đối tác đối thoại (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand và Ấn Độ).

RCEP có dân số gần 3,6 tỷ người hay 48,1% dân số thế giới (nếu bao gồm cả Ấn Độ). Vào năm 2019, tổng GDP của nhóm là hơn 28,5 nghìn tỷ USD, tương đương khoảng 32,7% GDP của thế giới.

Giá trị thương mại của Thái Lan với các nước thành viên RCEP hiện nay là  280 tỷ USD - chiếm 59,5% tổng giá trị thương mại của cả nước.

Thái Lan xuất khẩu hơn 140 tỷ USD hàng hóa sang 15 nước tham gia đàm phán RCEP, chiếm 57% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Theo dự kiến, Bộ Thương mại Thái Lan vào tháng Mười tới sẽ hối thúc Nội các  nước này cân nhắc ký RCEP. Vụ trưởng Vụ Đàm phán Thương mại Auramon Supthaweethum mới đây nói rằng sau khi ký kết hiệp định, Thái Lan sẽ phải thực hiện quá trình phê chuẩn tại Quốc hội. Dự kiến, hiệp định sẽ có hiệu lực vào giữa năm 2021.

Bà Auramon cho biết Vụ Đàm phán Thương mại đang hướng dẫn nông dân và các chủ doanh nghiệp Thái Lan về việc họ có thể được hưởng lợi như thế nào từ RCEP.

Ngoài ra, Bộ Thương mại cũng đang nghiên cứu các kế hoạch thành lập một quỹ đền bù cho các bên bị ảnh hưởng bởi các hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Thái Lan ký kết với nước ngoài hoặc các khối thương mại tự do.

Trước đó, bà Auramon nói rằng Vụ Đàm phán Thương mại đã khảo sát các thị trường xuất khẩu của Thái Lan và nhận thấy những sản phẩm sẽ hưởng lợi từ việc miễn thuế theo RCEP là trái cây, dầu thực vật, ngũ cốc, hải sản, thực phẩm chế biến và nước ép trái cây.

Theo thống kê, xuất khẩu nông sản của Thái Lan trong năm 2019 sang 16 nước RCEP đạt 25,2 tỷ USD, chiếm 62,2% tổng nông sản xuất khẩu của quốc gia Đông Nam Á này.

Trong năm tháng đầu năm 2020, xuất khẩu nông sản của Thái Lan sang các nước RCEP có giá trị 10,8 tỷ USD, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước.

Những mặt hàng của Thái Lan nhận được nhu cầu lớn hơn trong năm nay là trái cây tươi và đông lạnh (tăng 22%), thịt gà tươi và đông lạnh (tăng 12,12%), trái cây đóng hộp và chế biến (tăng 6,7%) và nước ép trái cây (tăng 10,2%)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục