Quyết định số 69/QĐ-TTg quy định việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành với Bảo hiểm xã hội Việt Nam để thực hiện thủ tục hành chính điện tử trong giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản.
Mặc dù số lao động nữ mang thai hàng năm lớn nhưng nhờ các chính sách phúc lợi đa dạng, thiết thực, hàng nghìn lao động nữ vẫn yên tâm làm việc, gắn bó với các nhà máy Samsung tại Việt Nam.
Ông Đào Ngọc Dung cho rằng mặc dù Bảo hiểm xã hội ở Việt Nam còn non trẻ (mới 29 năm) nhưng Việt Nam đã có 8/9 loại hình bảo hiểm xã hội, cơ bản phát triển tốt và phù hợp với thông lệ quốc tế.
Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội đang trình Quốc hội đã bổ sung quy định về mức trợ cấp thai sản đối với lao động nữ khi sinh con và lao động nam có vợ sinh con tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Chuyên gia của ILO đề xuất Việt Nam nên nghiên cứu xây dựng chế độ trợ cấp thai sản đa tầng để giúp tất cả phụ nữ được hưởng chế độ thai sản, bất kể tình trạng việc làm của họ.
Theo số liệu được Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Afghanistan công bố ngày 28/8, trung bình mỗi ngày tại Afghanistan có 24 sản phụ tử vong do các biến chứng thai sản.
Không chỉ tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ tăng theo mức lương cơ sở mới mà nhiều khoản tiền trợ cấp dành cho người lao động theo Luật bảo hiểm xã hội cũng tăng.
Điểm nổi bật của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đang được xây dựng là dự luật này sẽ bổ sung thêm nhiều quyền quyền, lợi ích cho người lao động so với luật hiện hành.
Việc xử lý nợ bảo hiểm xã hội với các doanh nghiệp giải thể, phá sản, chủ doanh nghiệp đã bỏ trốn vẫn là "bài toán" chưa có lời giải và cần sớm có giải pháp xử lý để đảm bảo quyền lợi của lao động.
Qua thẩm định đã phát hiện trường hợp bất thường khi số giấy chứng nhận hưởng bảo hiểm xã hội do một bác sỹ cấp trong ngày rất lớn, vượt xa số lượt khám tối đa cho phép của Bộ Y tế.
ILO đã lưu ý về những lỗ hổng tài chính quan trọng trong chính sách bảo trợ xã hội và khuyến nghị cần đầu tư hơn 500 tỷ USD/năm để đảm bảo chính sách trợ giúp xã hội cơ bản trên toàn thế giới.
Lãnh đạo thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo Bảo hiểm xã hội thành phố xây dựng phương án thanh toán bảo hiểm cho các trường hợp đang điều trị bệnh, thai sản; khoanh nợ bảo hiểm cho Công ty.
Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres nhấn mạnh một thực tế đáng lo ngại, đó là quyền lợi của người phụ nữ trên khắp thế giới, trong đó có quyền tiếp cận những dịch vụ y tế cơ bản, đang bị tổn hại.
Trong 5 tháng đầu năm, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã giải quyết cho 296.916 người hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, tức là lại có thêm gần 300.000 người đã ra khỏi Quỹ Bảo hiểm xã hội.
Do đặc thù công việc của lao động người nước ngoài thường ngắn hạn, chỉ theo các dự án nên họ chỉ mong muốn được tham gia các chế độ bảo hiểm ngắn hạn như ốm đau, thai sản, tai nạn nghề nghiệp...
Theo số liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, số chi các loại bảo hiểm: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong hai tháng đầu năm là 44.000 tỷ đồng, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2016.