Truyền thông Sudan đưa tin Saudi Arabia và Mỹ, vốn đứng ra làm trung gian đàm phán từ tháng Năm, đã ấn định ngày 26/10 là thời điểm nối lại những cuộc thương lượng.
Ủy ban Quốc hội Australia nhấn mạnh rất nhiều trong số những cuộc xung đột mà nước này tham gia đã gây “tranh cãi,” tuy nhiên, Hiến pháp của Australia không đề cập đến các quyết định tham chiến.
Chuyên gia quan hệ quốc tế Đại học Padjadjaran, Teuku Rezasyah đánh giá Indonesia - trên cương vị Chủ tịch G20 - có nhiều yếu tố để trở thành trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine.
Ssau khi nhận được 268 ủng hộ và 161 phản đối tại Hạ viện Mỹ, đề xuất hủy Luật ủy quyền điều động quân đội tham chiến (AUMF) đã được gửi đến Thượng viện để tiếp tục được xem xét thông qua.
Các quốc gia châu Âu tuyên bố sẵn sàng trừng phạt với bất kỳ bên nào cản trở tiến trình hòa bình Libya, gây thiệt hại ngân sách hoặc làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.
Tổng thư ký LHQ cho rằng trong bối cảnh đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tiếp tục lây lan, việc đạt được giải pháp chính trị cho Yemen trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Người cựu binh Mỹ “với khuôn mặt tái đi, mắt đỏ hoe, ngấn nước, môi run run, cứ đứng vậy, không cất lên lời” khi nghe nhắc đến Việt Nam và cuộc chiến với những ký ức ám ảnh ông suốt 52 năm qua.
Trong chương trình "Chào Buổi sáng nước Anh," khi được hỏi về việc liệu có ước mình từng phục vụ trong quân ngũ ở Việt Nam không, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra một câu trả lời gây bất ngờ.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết 2 trực thăng Mi-8AMTSh của quân đội Nga đã rời Syria và trở về căn cứ ở vùng Novosibirsk sau khi "hoàn thành tốt nhiệm vụ đặc biệt về chống khủng bố quốc tế."
Bộ Nội vụ Tunisia cho biết các lực lượng an ninh nước này ngày 13/12 đã bắt giữ 6 phần tử thánh chiến cực đoan thuộc một mạng lưới khủng bố tại tỉnh Monastir, cách thủ đô Tunis 162 km về phía Nam.
CNN cho rằng Nga đã gửi cho thế giới một tín hiệu mạnh mẽ với việc điều biên đội tàu do hàng không mẫu hạm Đô đốc Kuznetsov, có thể chứa 50 chiến đấu cơ, dẫn đầu đến vùng biển của Syria.
Hàng nghìn người Afghanistan sống ở Iran đã bị Lực lượng vệ binh cách mạng Iran (IRGC) ép buộc phải sang tham chiến ở Syria nếu không muốn bị trục xuất về nước.
Hãng AFP ngày 18/12 đưa tin nhờ kinh nghiệm tác chiến, được đào tạo bài bản và có khả năng chịu đựng tốt, các cựu binh sĩ Colombia được săn tìm để tham gia vào các hoạt động quân sự tại Trung Đông.