Thâm hụt ngân sách Mỹ giảm trong tài khóa 2010

Văn phòng ngân sách quốc hội Mỹ (CBO) cho biết, thâm hụt ngân sách của nước này trong tài khóa 2010 đã giảm nhẹ, xuống 1.300 tỷ USD.
Văn phòng ngân sách quốc hội Mỹ (CBO) vừa cho biết thâm hụt ngân sách của nước này trong tài khóa 2010 (vừa kết thúc tháng 9/2010) đã giảm nhẹ, xuống 1.300 tỷ USD, tương đương 8,99% GDP.

Đây là một kết quả khả quan hơn so với mức thâm hụt kỷ lục 1.416 tỷ USD, tương đương 10% GDP trong tài khóa 2009.

Báo cáo mới nhất của CBO đã cho thấy ngân sách của Chính phủ Mỹ đã được cải thiện đáng kể từ tháng 8/2010, khi thâm hụt ngân sách chỉ chiếm 9,1% GDP, đồng thời lưu ý rằng mức thâm hụt thực tế của tài khóa 2010 sẽ được Bộ Tài chính Mỹ đưa ra vào ngày 15/10 tới.

Trong khí đó, Chính phủ Mỹ ước tính thâm hụt ngân sách của nước này trong tài khóa 2010 sẽ vẫn ở mức 10% GDP như tài khóa trước đó, do Nhà Trắng tiếp tục đưa ra các gói cứu trợ tài chính khẩn cấp nhằm duy trì sự phục hồi kinh tế mong manh sau cuộc Đại suy thoái vừa qua.

Chính phủ Mỹ hy vọng sẽ đạt được mục tiêu giảm mức thâm hụt ngân sách xuống còn 4,3% GDP vào năm 2013./.
 
Minh Trang (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục