Thâm hụt thương mại giảm - tín hiệu tích cực từ Mỹ

Trong tháng 5/2009, thâm hụt thương mại của Mỹ giảm gần 10% - mức thấp nhất kể từ tháng 10/1999, do  xuất khẩu lần đầu tiên trong 2 tháng qua có dấu hiệu khởi sắc.

Đồng USD yếu đã làm tăng sức hấp dẫn đối với hàng hóa và dịch vụ của cường quốc này.
Theo thống kê mới công bố của Bộ Thương mại Mỹ, trong tháng 5/2009, thâm hụt thương mại của nước này giảm gần 10% xuống còn 26 tỷ USD - mức thấp nhất kể từ tháng 10/1999, do hoạt động xuất khẩu lần đầu tiên trong 2 tháng qua đã có dấu hiệu khởi sắc.

Đồng USD yếu đã làm tăng sức hấp dẫn đối với hàng hóa và dịch vụ của cường quốc này.

Trong khi đó, hầu hết các chuyên gia phân tích đều dự báo cán cân thương mại của Mỹ sẽ thâm hụt khoảng 30 tỷ USD trong tháng 5/2009, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy thoái giáng một đòn nặng nề vào hoạt động giao thương.

Như vậy, mức thâm hụt của tháng 5/2009 thấp hơn tới 57% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi giá trị trao đổi thương mại chỉ tăng 0,4%.

Bộ Thương mại Mỹ cũng vừa điều chỉnh mức thâm hụt của tháng 4/2009 từ 29,2 tỷ USD xuống 28,8 tỷ USD.

Chuyên gia Joel Naroff của Công ty tư vấn Naroff Economic Advisors nhận định đây thực sự là một tín hiệu tích cực trong giai đoạn suy thoái hiện nay.

Trong tháng 5/2009, mặc dù giá dầu tăng trên thị trường thế giới, nhưng kim ngạch nhập khẩu dầu mỏ của Mỹ giảm 11%, do lượng dầu nhập giảm. Kim ngạch nhập khẩu dầu giảm chiếm tới một nửa trong mức giảm thâm hụt thương mại. Nếu không tính dầu mỏ, thâm thụt thương mại trong tháng 5/2009 chỉ giảm 4,7%.

Kim ngạch nhập khẩu nói chung của Mỹ trong tháng 5/2009 giảm 0,6% xuống 149,3 tỷ USD, mức thấp nhất kể từ tháng 7/2004, và đây cũng là tháng giảm thứ 10 liên tiếp. Trong khi đó, xuất khẩu, sau khi rơi vào tình trạng sụt giảm trong 2 tháng trước đó, đã tăng 1,6% - mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 7/2008, lên 123,3 tỷ USD.

Ông Nigel Gault, chuyên gia kinh tế hàng đầu của IHS Global Insight cho rằng hoạt động xuất khẩu được cải thiện đi đối với kim ngạch nhập khẩu các sản phẩm phi dầu khí ổn định là một tín hiệu vui báo hiệu tình trạng sụt giảm trong thương mại toàn cầu sắp kết thúc. Ông ước tính hoạt động thương mại sẽ đóng góp khoảng 1,5 điểm phần trăm vào sức tăng GDP của Mỹ trong quý II/2009.

Trong khi đó, mới tuần trước, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo giá trị trao đổi thương mại toàn cầu sẽ giảm 12,2% trong năm nay (mức giảm được công bố hồi tháng 4/2009 là 11%) và sau đó sẽ tăng 1% trong năm 2010./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục