Chủ tịch nước nhấn mạnh vị trí, vai trò của thẩm phán Tòa án Nhân dân các cấp, nhất là đội ngũ thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao được xác định là những chuyên gia đầu ngành về pháp luật.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao không ngừng đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật trong công tác xét xử, giữ gìn, bảo vệ pháp luật; không thiên lệch.
Kể từ ngày 10/6/2019-1/2/2022, cho phép Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao trong đó có từ nguồn Thẩm phán cao cấp.
Ngày 6/6, Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện tiếp tục đăng đàn trả lời chất vấn.
Qua thảo luận, các ý kiến tán thành với đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ sung 65 Thẩm phán cao cấp cho 63 Tòa án nhân dân cấp tỉnh.
Mỗi Thẩm phán cao cấp phải luôn thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư,” xây dựng tác phong người cán bộ Tòa án “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân.”