Thẩm phán Peru yêu cầu tạm giam cựu Tổng thống Toledo

Thẩm phán Hamilton Castro đã yêu cầu tạm giam cựu Tổng thống Alejandro Toledo để điều tra với cáo buộc tham nhũng, rửa tiền và lạm dụng chức quyền.
Thẩm phán Peru yêu cầu tạm giam cựu Tổng thống Toledo ảnh 1Thẩm phán Hamilton Castro trả lời báo giới sau khi khám xét nhà riêng của cựu Tổng thống Peru Alejandro Toledo ở Lima. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 8/2, Thẩm phán Hamilton Castro, người đang thụ lý điều tra vụ tham nhũng của tập đoàn Odebrecht tại Peru, đã yêu cầu tạm giam cựu Tổng thống Alejandro Toledo để điều tra với cáo buộc tham nhũng, rửa tiền và lạm dụng chức quyền.

Yêu cầu trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi Bộ Công cộng Peru ra thông báo chính thức tiến hành điều tra những cáo buộc về việc Odebrecht, tập đoàn xây dựng hàng đầu Brazil, đã hối lộ ông Toledo 20 triệu USD trong giai đoạn 2005-2008, để giành các hợp đồng xây dựng hạ tầng tại nước này, trong đó có dự án xây dựng đường cao tốc nối giữa Brazil với khu vực duyên hải của Peru. Trước đó, các công tố viên Peru cũng yêu cầu tạm giam cựu Tổng thống Toledo với thời gian lên tới 18 tháng để làm rõ các cáo buộc trên.

Một thẩm phán Tòa án Tối cao sẽ phải đưa ra quyết định về việc bắt giữ ông Toledo, cầm quyền từ năm 2001-2006, bởi vào thời điểm hiện tại cựu Tổng thống đang đi du lịch tại Pháp cùng gia đình và không có mặt tại Peru.

Cùng với quyết định điều tra ông Toledo, Bộ Công cộng cũng ra lệnh điều tra cựu Giám đốc Odebrecht tại Peru, Jorge Barata, và một doanh nhân bạn thân của ông Toledo, Josef Maiman.

Cuối tuần qua, báo chí Peru đưa tin ông Barata đã khai với cơ quan điều tra Brazil cũng như Peru về việc cựu Tổng thống đã nhận khoản tiền hối lộ khổng lồ trên.

Cảnh sát cũng đã tiến hành lục soát căn hộ của ông này ở Lima và mang đi nhiều tài liệu. Các nhân viên điều tra còn lần ra dấu vết của 11 triệu trong tổng số tiền 20 triệu USD mà cựu Tổng thống Teledo bị cáo buộc đã nhận, theo đó, trước khi tới tay ông Toledo, số tiền này đã được chuyển qua các tài khoản của doanh nhân Joseff Maiman tại các ngân hàng Citibank và ngân hàng Barclays PLC.

Theo cơ quan tư pháp Mỹ, tại Peru, Odebrecht đã chi 29 triệu USD để hối lộ các chính trị gia trong giai đoạn 2005-2014, dưới thời các tổng thống Toledo, Alan García và Ollanta Humala.

Ông Toledo đã bác bỏ hoàn toàn những cáo buộc trên và yêu cầu kiểm tra lại các tài khoản ngân hàng của mình để chứng minh rằng ông không nhận tiền từ Odebrecht. Tuy nhiên, nếu đúng như vậy, ông Toledo sẽ là chính trị gia đầu tiên của Peru bị kết tội trong vụ bê bối liên quan tới Odebrecht./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.