Hà Nội kêu gọi cộng đồng cùng chung tay thay đổi thói quen tiêu dùng, giảm thiểu việc sử dụng túi nylon; tái chế, tái sử dụng các sản phẩm nhựa; hạn chế đốt rơm rạ, giảm thiểu bếp than tổ ong.
Các chuyên gia khuyến cáo người dân chỉ dùng bếp than, bếp củi để sưởi ấm trong điều kiện ngoài trời hoặc phòng thoáng khí, tuyệt đối không sưởi ấm bằng bếp than trong phòng kín.
Than cháy trong điều kiện thiếu không khí sẽ tạo ra một loại khí cực độc là carbon monoxide (CO), rất nguy hiểm. Khí CO không màu, không mùi nên khi bị ngộ độc, nạn nhân thường không biết.
Ở Việt Nam, cùng với sự phát triển kinh tế-xã hội, ô nhiễm không khí ở các đô thị có chiều hướng gia tăng, là thách thức lớn với cộng đồng nên cần phải tăng cường quản lý và kiểm soát nguồn khí thải.
Năm 2020 áp lực về ô nhiễm này vẫn tiếp diễn, vượt ngưỡng cho phép bởi vậy cần xây dựng cơ sở dữ liệu làm căn cứ khoa học phục vụ quản lý và quy hoạch phát triển để giảm bụi mịn.
Từ 2016 đến nay, Hà Nội đã triển khai tuyên truyền, nghiên cứu, đánh giá tác động của bếp than tổ ong đối với sức khỏe và môi trường nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về tác hại của bếp than tổ ong.
Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đang phối hợp triển khai thí điểm các giải pháp về cơ chế, chính sách, tài chính và công nghệ, phấn đấu đến năm 2020 cơ bản thay thế bếp than tổ ong trên địa bàn
Vào lúc 18 giờ 40 phút ngày 12/10, trên quốc lộ 18 đoạn gần cây xăng Nam Khê, phường Nam Khê, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra vụ lật xe tải chở than mang biển kiểm soát 14C-126.32.
Sáng 2/4, người dân khu phố đã phát hiện đôi nam nữ thuê trọ tại đây bị ngạt khí CO từ bếp than tổ ong khiến người phụ nữ tử vong còn người đàn ông bị hôn mê sâu.
Ngày 23/12, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra lệnh tạm giữ phương tiện tàu Minh Thắng, biển kiểm soát HP-3088 và tang vật 4.000 tấn than cám không rõ nguồn gốc.