Trong năm 2025, người lao động sẽ có 3 nghỉ kỳ lễ dài ngày gồm: Nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày, nghỉ Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 5 ngày, nghỉ Quốc khánh kéo dài 4 ngày.
Kinh nghiệm lâu đời của người Việt cho thấy tháng Chạp là tháng dễ xảy ra trộm cắp nhất trong năm, vì thế người xưa cảnh báo đây là "tháng củ mật," nghĩa là kiểm soát cẩn mật tài sản và tiền bạc.
Chợ hoa Tết truyền thống tại các tuyến phố Hàng Lược, Hàng Mã, mà người dân thường quen gọi là Chợ hoa Hàng Lược đã trở thành một nét sinh hoạt văn hóa độc đáo của người dân Hà thành.
Xu thế thời tiết từ 7-9/2 (tức 22-24 tháng chạp) các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh suy yếu, trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, hửng nắng.
Sáng ngày 23 tháng Chạp, mặc dù trời mưa nhưng nhiều người dân Thủ đô vẫn tranh thủ đi thả cá chép sớm. Nhiều người quan niệm, thả cá sớm để Táo quân có thời gian báo cáo công việc với Ngọc Hoàng.
Mặc dù chưa đến thời khắc giao thừa nhưng hoa đào đã thi nhau khoe sắc rực rỡ trên chợ hoa Hàng Lược, một trong những chợ hoa cổ kính, lâu đời nhất vùng đất Thủ đô.
Là biểu trưng cho vận may, tài lộc dồi dào cả năm, tìm được cành đào như ý vào dịp Tết Nguyên đán là mong mỏi của không ít người Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói chung.