Thanh Hóa thắng tuyệt đối cuộc đua danh hiệu tháng Một

Thanh Hóa đã giành thắng lợi tuyệt đối trong cuộc đua danh hiệu tháng Một V-League 2014.
Thanh Hóa thắng tuyệt đối cuộc đua danh hiệu tháng Một ảnh 1Thanh Hóa (áo trắng) và Hà Nội T&T chiếm thế áp đảo trong bình chọn tháng Một. (Ảnh: Ngọc Trưởng/TTXVN)
Thanh Hóa đã giành thắng lợi tuyệt đối trong cuộc đua danh hiệu tháng Một V-League 2014 khi thâu tóm cả 3 giải đội bóng hay nhất, cầu thủ xuất sắc nhất và huấn luyện viên xuất sắc nhất.

Cuộc bầu chọn danh hiệu V-League hàng tháng là hoạt động thường niên của VPF. Các đơn vị có quyền bỏ phiếu là trưởng Ban tổ chức giải, hội đồng huấn luyện viên quốc gia, các huấn luyện viên trưởng cùng đại diện các cơ quan báo chí. Với vị trí đầu bảng, chiến thắng của Thanh Hóa trong cuộc bầu chọn này là hoàn toàn xứng đáng. 

Đội bóng xứ Thanh đã có 4 chiến thắng từ đầu mùa, giành 13/15 điểm tuyệt đối. Họ cũng là đội duy nhất còn duy trì thành tích bất bại trong mùa giải này. Hàng thủ của Thanh Hóa cũng tỏ ra cực kì vững vàng khi mới chỉ để thủng lưới đúng 3 bàn từ đầu mùa.

Từ vị thế một kẻ ngáng đường, chỉ sau 5 vòng đấu, Thanh Hóa đã được xem là một ứng cử viên lớn cho ngôi vô địch. Thanh Hóa giành 64 điểm, nhiều hơn Than Quảng Ninh ở vị trí thứ 2 tới 37 điểm.
Người đóng góp nhiều nhất vào thành công của Thanh Hóa cũng đã được vinh danh xứng đáng. Huấn luyện viên Mai Đức Chung có cùng số điểm với câu lạc bộ của mình (64 điểm). Hai cái tên xếp sau ông lần lượt là huấn luyện viên Đinh Cao Nghĩa của Than Quảng Ninh (15 điểm) và Phan Thanh Hùng của Hà Nội T&T (14 điểm).
Ở hạng mục cầu thủ, nhạc trưởng Nastja Ceh của Thanh Hóa đứng đầu với 43 điểm. Người về nhì sau anh là Hoàng Vũ Samson của Hà Nội chỉ có 19 điểm. Tiền vệ người Slovenia đã ghi 3 bàn, thực hiện hàng loạt đường kiến tạo và là nhân vật không thể thay thế trong lối chơi của Thanh Hóa.

Hai điểm nhấn đáng chú ý trong cuộc bầu chọn danh hiệu tháng Một của VPF là sự vắng bóng của các nội binh và việc Timothy Anjembe không có tên trong tốp 3.

Tiền đạo của Hoàng Anh Gia Lai đang là người đứng đầu danh sách ghi bàn với 6 lần lập công. Bất chấp tuổi tác và sức khỏe đã sa sút, Timothy vẫn cho thấy sự nhạy cảm tuyệt vời trước khung thành.

Việc các nội binh tụt lại trong cuộc chiến danh hiệu cũng là một tin buồn cho bóng đá Việt. Đó là tất yếu khá dễ hiểu bởi ở 3/4 đội bóng hàng đầu, các nội binh đều chỉ là nhân vật phụ trong thành công của đội. Thanh Hóa có Ceh, Hà Nội T&T có cặp Samson, Gonzalo trong khi Timothy là chân sút số một của Hoàng Anh Gia Lai.

Đội trưởng Vũ Minh Tuấn của Than Quảng Ninh có lẽ là cầu thủ nội sở hữu tầm ảnh hưởng lớn nhất ở thời điểm này. Nhưng tính tập thể rất cao của Than Quảng Ninh khiến vai trò của Minh Tuấn có phần thua sút khi so sánh với các ngoại binh khác.

Các danh hiệu cá nhân của V-League tháng Một

I. CLB Xuất sắc nhất tháng

1. CLB Thanh Hóa (64 điểm)

2. CLB Thanh Quảng Ninh (27 điểm)

3. CLB Hà Nội T&T (23 điểm)

II. HLV Xuất sắc nhất tháng

1. Mai Đức Chung (CLB Thanh Hóa) - 64 điểm

2. Đinh Cao Nghĩa (CLB Than Quảng Ninh) - 15 điểm

3. Phan Thanh Hùng (CLB Hà Nội T&T) - 14 điểm

III. Cầu thủ Xuất sắc nhất tháng

1. Nastia Ceh (số áo 10, CLB Thanh Hóa) - 43 điểm

2. Hoàng Vũ Samson (số áo 39, CLB Hà Nội T&T) - 19 điểm

3.  Melquiades C.Gomez (số áo 9, CLB Đồng Nai) - 21 điểm.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục