
Tổng thống Áo giao cho phe trung hữu nhiệm vụ thành lập chính phủ
Trong tuyên bố, Tổng thống Van der Bellen nêu rõ đã giao nhiệm vụ thành lập chính phủ cho Thủ tướng Nehammer, lãnh đạo của đảng lớn thứ hai trong Quốc hội.
Trong tuyên bố, Tổng thống Van der Bellen nêu rõ đã giao nhiệm vụ thành lập chính phủ cho Thủ tướng Nehammer, lãnh đạo của đảng lớn thứ hai trong Quốc hội.
Ông Barnier cho biết giáo dục, an ninh và "kiểm soát nhập cư" sẽ là những vấn đề trọng tâm, đồng thời khẳng định sẽ trực tiếp đối diện với các vấn đề tài chính khó khăn, đặc biệt là nợ công.
Sức ép đối với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày càng gia tăng trong bối cảnh chỉ còn hơn 1 tháng nữa là tới thời hạn trình dự thảo ngân sách năm 2025 cho chính phủ, vốn đang nợ nần chồng chất.
Chính trị gia Prévot, lãnh đạo đảng Les Engagés, được giao nhiệm vụ trung gian hòa giải giữa 5 đảng chính trị Bỉ, những người đã bày tỏ sự sẵn sàng thành lập liên minh Arizona sau cuộc bầu cử tháng 6.
Tổng thống Radev cho rằng danh sách nội các mà bà Kozhareva đưa ra không đảm bảo được sự ổn định chính trị và việc tổ chức bầu cử một cách công bằng.
Nếu không thể sớm lập chính phủ, Tổng thống Macron sẽ gặp rất nhiều trở ngại suốt phần còn lại của nhiệm kỳ trong khi không thể giải tán quốc hội một lần nữa trong vòng 1 năm để “làm lại từ đầu."
Thủ tướng Gabriel Attal theo kế hoạch sẽ đệ đơn từ chức lên Tổng thống Macron trong vài ngày tới và ông Macron có thể phải yêu cầu ông Attal tiếp tục ở lại trong thời gian Pháp đăng cai Olympic Paris.
Phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 10/7, ông Bart De Wever, người được Vua Philippe chỉ định thành lập chính phủ, cho biết các yêu cầu về ngân sách buộc Bỉ phải nhanh chóng lập chính phủ mới.
Thông báo từ Văn phòng Tổng thống Pháp nêu rõ, ông Macron đã yêu cầu Thủ tướng Attal tiếp tục vai trò thủ tướng trong thời điểm hiện tại để đảm bảo sự ổn định của đất nước.
Chính phủ mới của Ai Cập sẽ tập trung vào việc giải quyết ngay lập tức những thách thức hiện nay, tiếp tục thúc đẩy cải cách kinh tế và cải thiện các dịch vụ cho người dân.
Ông Narendra Modi đã chính thức được bầu làm Thủ tướng nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp trong bối cảnh quốc gia đông dân nhất thế giới này quay trở lại với chính phủ liên minh.
Ông Modi đã có bài phát biểu mừng chiến thắng sau khi Liên minh Dân chủ quốc gia (NDA) do BJP đứng đầu vượt qua mốc đa số tối thiểu là 272 ghế nghị sỹ để thành lập chính phủ.
Quốc vương Sheikh Meshaal nói rõ đây là bước đi cần thiết sau khi có một vài nghị sỹ cản trở quyền lực của Quốc vương, trong khi một số người khác “áp đặt các điều kiện” cho việc thành lập chính phủ.
Trong tuyên bố sau khi nhận được cuộc gọi xác nhận ông đắc cử tổng thống Panama, ông Jose Raul Mulino cam kết sẽ sớm thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc.
Tân Thủ tướng Milos Vucevic từng là Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng trong Chính phủ của người tiền nhiệm Ana Brnabic, hiện là Chủ tịch đảng Tiến bộ Serbia (SNS) cầm quyền.
Ngoại trưởng Gabriel hy vọng các bên sẽ sớm nhất trí thỏa thuận thành lập chính phủ mới trong khoảng thời gian 24 giờ, mọi vấn đề ưu tiên quốc gia hiện nay vẫn được duy trì, không có thay đổi.
Theo quy định, trong trường hợp không có đảng nào giành được đa số tối thiểu, đảng giành được số ghế lớn nhất trong Quốc hội có thể đứng ra thành lập chính phủ liên hiệp.
Tuyên bố rút lui của nghị sỹ Gom van Strien - người được Đảng Tự do (PVV) lựa chọn làm đại diện đàm phán - có thể khiến thời gian đàm phán kéo dài hơn dự tính của PVV.
Thông báo chung của 3 đảng nêu rõ ngoài ông Christopher Luxon đảm nhiệm cương vị Thủ tướng, lãnh đạo đảng New Zealand First, ông Winston Peters sẽ nắm cương vị Ngoại trưởng.
Với kết quả dẫn đầu, ông Wilders là người đầu tiên được giao trọng trách đàm phán tìm kiếm đối tác liên minh, ít nhất là 2-3 đảng, trong đó đảng VVD, đảng Khế ước xã hội mới là đối tác tiềm năng nhất.