Thành lập quỹ phát triển đất thành phố Hà Nội

Thành phố Hà Nội đã giao Sở Tài chính bố trí 1.000 tỷ đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất, tạo nguồn vốn ban đầu cho Quỹ này.
Ngày 13/10, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị công bốthành lập Quỹ Phát triển đất.
Theo ông Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đồng thờilà Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển đất thành phố, hiện mỗi năm Hà Nộicần khoảng 8.000-9.000 tỷ đồng cho việc phát triển quỹ đất, phục vụ xây dựng cáccông trình kinh tế-xã hội. Với việc ra đời Quỹ Phát triển đất, thành phố đặt mục tiêu giải quyết tốtnhững tồn tại trong việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồiđất. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho rằng, Quỹ Pháttriển đất thành phố ra đời trong bối cảnh thuận lợi về mặt thể chế chính sáchquản lý đất đai cũng như chủ chương chính sách xung quanh vấn đề bồi thường,giải phóng mặt bằng. Từ những thuận lợi đó, lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu Hộiđồng Quỹ cần tranh thủ, tập trung, sáng tạo, tận dụng, huy động nguồn lực, nguồnvốn ngay từ ban đầu. Tại buổi ra mắt Quỹ phát triển đất, ông Thảo cũng cho biết, thành phố đã giao SởTài chính bố trí 1.000 tỷ đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất, tạo nguồn vốn banđầu cho Quỹ này. Hàng năm quỹ sẽ được bổ sung tương ứng bằng 30% so với tổng nguồn thu tiền sửdụng đất để thực hiện các nhiệm vụ về giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch nhằmtạo điều kiện cho thành phố chủ động trong việc giao nhà, đất tái định cư. Quỹ Phát triển đất thành phố Hà Nội là tổ chức tài chính nhà nước trực thuộc Ủyban Nhân dân thành phố, có chức năng nhận nguồn vốn từ tiền sử dụng đất, tiềnthuê đất, tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất và huy động các nguồn khác đểứng vốn và chi hỗ trợ trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ tái định cư; tạo quỹ đấtvà phát triển quỹ đất cho thành phố. Quỹ hoạt động theo nguyên tắc bảo toàn vốn, bù đắp chi phí sinh hoạt trongquá trình hoạt động và không vì mục đích lợi nhuận. Sau khi tiếp nhận nguồn vốn,quỹ có nhiệm vụ ứng vốn cho Tổ chức phát triển quỹ đất để thực hiện việc bồithường, hỗ trợ tái định cư khi thành phố thu hồi đất; tạo và phát triển quỹ đấtđể đấu giá quyền sử dụng đất. Ngoài ra, quỹ cũng sẽ tham gia nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khuvực đã có quy hoạch phải thu hồi mà người sử dụng đất có nhu cầu chuyển nhượngtrước khi nhà nước thu hồi đất; ứng vốn cho các tổ chức liên quan đến công tácgiải phóng mặt bằng, hỗ trợ bồi thường, đào tạo nghề, chuyển đổi nghề cho cácđối tượng bị thu hồi đất./.
Minh Nghĩa (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Chung cư cho người có thu nhập thấp bên kên Tàu Hủ-Bến Nghé, quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Kích hoạt nhà ở xã hội, khơi thông tăng trưởng

Không chỉ dừng lại ở mục tiêu an cư cho người thu nhập thấp, nhà ở xã hội còn là chính sách kinh tế mang tính nhân văn sâu sắc, góp phần mở rộng dư địa tăng trưởng, kích hoạt dòng vốn đầu tư.