Khủng hoảng điện không chỉ làm đảo lộn cuộc sống hằng ngày mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến các dịch vụ y tế tại Aden, đẩy điều kiện sống của người dân vào tình trạng nguy cấp.
Theo giới chức Yemen, vụ tấn công xảy ra khi Thủ tướng Maeen Abdulmalik và các thành viên khác của chính phủ được quốc tế công nhận vẫn ở trong Phủ Tổng thống.
Một số quan chức Chính phủ Yemen, trong đó có Thủ tướng Maeen Abdulmalik, đã trở về thành phố cảng Aden ở miền Nam Yemen để thực thi thỏa thuận chia sẻ quyền lực với Hội đồng Chuyển tiếp miền Nam.
Quyết định rút quân này sẽ chấm dứt chiến dịch quân sự kéo dài hơn 4 năm qua của UAE tại Aden, tuy nhiên quân đội UAE sẽ vẫn tiếp tục tiến hành các hoạt động chống khủng bố tại miền Nam Yemen.
Các lực lượng của Saudi Arabia được yểm trợ bằng xe tăng và các phương tiện quân sự hiện đại đã tới quận cảng dầu khí Buraigah ở phía Tây thành phố Aden.
Bộ trưởng Thông tin Yemen Muammar al-Iryani nêu rõ những người ủng hộ STC đã rút khỏi trụ sở chính quyền của Tổng thống Hadi, tòa án tối cao, ngân hàng trung ương và bệnh viện chính ở Aden.
Chính phủ Yemen luôn coi việc lực lượng ly khai ở miền Nam rút hoàn toàn khỏi các vị trí chiếm giữ tại Aden là điều kiện tiên quyết để bắt đầu các cuộc đối thoại dưới sự bảo trợ của Saudi Arabia.
Kênh truyền hình nhà nước Saudi Arabia nêu rõ: "Đây là chiến dịch đầu tiên và sẽ được tiếp nối bởi những chiến dịch khác, nếu tuyên bố của liên quân không được tuân thủ."
Các lực lượng an ninh được vũ trang hạng nặng và xe bọc thép đã được triển khai xung quanh các cơ quan chính phủ và căn cứ quân sự tại nhiều khu vực thuộc Aden.
Hai vụ tấn công liên tiếp do các tay súng thánh chiến tiến hành tại thành phố Aden (Yemen) đã khiến gần 40 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.
Ông Khaled al-Yemany được bổ nhiệm chức Bộ trưởng Ngoại giao Yemen còn cựu Ngoại trưởng Abdel-Malek al-Mekhlafi sẽ trở thành cố vấn của Tổng thống Mansour Hadi.
Phong trào Houthi theo dòng Hồi giáo Shiite tại Yemen đã thành lập một "chính phủ cứu quốc" đối kháng với chính quyền được quốc tế công nhận của Tổng thống Abedrabbo Mansour Hadi.
Theo tổ chức "Bác sỹ không biên giới," số người thiệt mạng trong vụ đánh bom xe liều chết ở thành phố cảng miền Nam Aden của Yemen đã lên tới ít nhất 60 người và khoảng 60 người bị thương.
Phong trào ly khai ở miền Nam Yemen sẽ công bố quyết định ly khai của miền Nam ra khỏi phần còn lại của đất nước và tuyên bố độc lập trong một buổi lễ tại thành phố Aden vào 21/5 tới.
Giao tranh giữa các lực lượng ủng hộ chính phủ và lực lượng al-Qaeda đã nổ ra tại Aden - thành phố lớn thứ 2 của Yemen, khiến ít nhất 2 cảnh sát thiệt mạng và 12 tay súng bị tiêu diệt.
Thị trưởng thành phố Aden cùng 2 quan chức cấp cao khác ở miền Nam đã thoát chết trong một vụ tấn công bằng súng phóng lựu (RPG) nhằm vào đoàn xe của họ tại thành phố cảng này.
Lực lượng phiến quân al-Qaeda đã giành quyền kiểm soát các khu vực quan trọng trong thành phố Aden, bao gồm toàn bộ quận Tawahi cùng dinh tổng thống và một khu cảng.
Hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran đưa tin Tehran đã phủ nhận thông tin cho rằng các cố vấn quân sự của nước này đã bị bắt ở thành phố Aden của Yemen.