Xung đột Hamas-Israel: Xe tăng Israel tiến sâu vào thành phố Rafah
Hai cuộc không kích của Israel vào 2 ngôi nhà làm ít nhất 17 người Palestine ở hai trại tị nạn Al-Nuseirat và Al-Bureij thiệt mạng.
Hai cuộc không kích của Israel vào 2 ngôi nhà làm ít nhất 17 người Palestine ở hai trại tị nạn Al-Nuseirat và Al-Bureij thiệt mạng.
Các cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza đã bị đình trệ sau khi Israel tiến hành hoạt động quân sự ở thành phố Rafah và kiểm soát cửa khẩu Rafah hồi đầu tháng 5.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc lên án vụ không kích của Israel nhằm vào một khu lều trại của người Palestine lánh nạn tại thành phố Rafah, đồng thời cho rằng "hiện nay, không có nơi nào ở Gaza an toàn."
Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi mở lại cửa khẩu Rafah ngay lập tức để tạo điều kiện cho việc tiếp cận hàng viện trợ nhân đạo trên khắp Gaza.
Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ tại cuộc thảo luận, Ngoại trưởng Blinken một lần nữa khẳng định lập trường của Washington phản đối chiến dịch quân sự trên bộ quy mô lớn ở Rafah.
Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Qatar cảnh báo việc cưỡng bức di dời dân thường khỏi Rafah là vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và sẽ làm gia tăng cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng tồi tệ ở Gaza.
Ngày 6/5, quân đội Israel mở chiến dịch quân sự ở khu vực phía Đông Rafah, nơi đang có khoảng 1,5 triệu người Palestine buộc phải tháo chạy khỏi khu vực phía Bắc và Trung Dải Gaza.
Đội ứng cứu khẩn cấp cho biết số người thiệt mạng ở các cuộc không kích ngày 5/5 tại thành phố Rafah, miền Nam Gaza là 16, trong đó có 7 người trong cùng một gia đình.
Kế hoạch mở rộng tấn công của Houthi sẽ nhắm mục tiêu vào tất cả các tàu vi phạm lệnh cấm đi lại đến Israel hoặc các tàu hướng tới các cảng ở các vùng lãnh thổ của Palestine bị Israel chiếm đóng.
Ngoại trưởng Antony Blinken nói rằng ông hy vọng giới chức Mỹ và Israel sẽ có cuộc thảo luận vào tuần tới về khả năng Israel tiến hành chiến dịch quân sự ở Rafah.
Israel tuyên bố không chấp thuận các đoàn xe UNRWA chở lương thực tới phía Bắc Gaza trong khi giá cả các mặt hàng thiết yếu ở khu vực này đã tăng gấp 25 lần so với trước khi xung đột.
Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi và Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres khẳng định giải pháp hai nhà nước là con đường khả thi duy nhất nhằm đạt được công lý, an ninh và ổn định.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề nghị Thủ tướng Israel Netanyahu cử một nhóm quan chức quân sự, tình báo và nhân đạo cấp cao tới Washington để tiến hành các cuộc thảo luận toàn diện vào đầu tuần tới.
Theo cơ quan phòng vệ dân sự ở Dải Gaza, các cuộc không kích do Israel tiến hành tại thành phố Rafah ở phía Nam Dải Gaza đã khiến "nhiều người thiệt mạng."
Tổng thống Biden nêu rõ Mỹ đang xúc tiến nhằm đạt một thỏa thuận trao trả con tin giữa Israel và Hamas, điều này sẽ mang lại giai đoạn bình ổn ngay lập tức cho Gaza trong ít nhất 6 tuần.
Ai Cập đang nỗ lực thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas nhằm tạo điều kiện để trao đổi những người bị giam giữ giữa hai bên và đảm bảo việc đưa hàng viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza.
LHQ nhấn mạnh một cuộc tấn công quân sự tổng lực của Israel vào thành phố Rafah là điều đáng sợ bởi nơi đây có khoảng 1,5 triệu người Palestine đang tập trung và họ không còn nơi nào để chạy trốn.
Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel nêu rõ trong ngày 20/11, quân đội Israel sẽ tạm ngừng chiến sự vì mục đích nhân đạo ở khu vực phía Tây Rafah trong thời gian từ 10h-14h, theo giờ địa phương.