Bộ Tài chính Mỹ cho biết Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Việt Nam, Đức, Ireland và Thụy Sĩ nằm trong danh sách 9 quốc gia và vùng lãnh thổ cần theo dõi để giám sát ngoại hối.
Trong nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden, Bộ Tài chính Mỹ đã không đưa ra bất kỳ tuyên bố thao túng nào, nhưng thường xuyên bày tỏ lo ngại về các hoạt động ngoại hối của Trung Quốc.
Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản cho biết động thái của Mỹ không có nghĩa Washington coi chính sách tiền tệ của Nhật Bản "có vấn đề" vì quyết định được tự động đưa ra đã xét đến các yếu tố.
Báo cáo ngày 7/11 của Bộ Tài chính Hoa Kỳ khẳng định Việt Nam không thao túng tiền tệ và đưa ra những nhận xét tích cực về kết quả điều hành chính sách tiền tệ và tỷ giá của Việt Nam.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ đánh giá cao việc điều hành chính sách tiền tệ và tỷ giá của Việt Nam, duy trì được ổn định thị trường tài chính, tiền tệ, kinh tế vĩ mô trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức.
Ngân hàng Nhà nước luôn khẳng định điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá của Việt Nam nhằm hướng tới mục tiêu xuyên suốt là góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.
Trong báo cáo mới nhất công bố trước Quốc hội, Bộ Tài chính Mỹ đưa bảy nền kinh tế vào "danh sách đen" giám sát tiền tệ, trong đó có Trung Quốc, Đức và Thụy Sĩ.
Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho biết liên tiếp trong 2 kỳ báo cáo, Việt Nam chỉ vượt ngưỡng 1 tiêu chí về thặng dư thương mại hàng hóa và dịch vụ với Mỹ.
Bộ Tài chính Mỹ bày tỏ “hài lòng với tiến bộ mà Việt Nam đạt được tính đến thời điểm này”, trong khi tiếp tục quá trình can dự được khởi động hồi tháng 5 với Đài Loan (Trung Quốc).
Thống đốc NHNN khẳng định chính sách tỷ giá của Việt Nam trong khung khổ chính sách tiền tệ chung không nhằm tạo lợi thế cạnh tranh thương mại không công bằng trong thương mại quốc tế.
Việt Nam hoan nghênh sự điều chỉnh tích cực về nội dung liên quan đến Việt Nam trong Báo cáo trên, theo đó Bộ Tài chính Hoa Kỳ đánh giá, không đủ căn cứ để xác định Việt Nam thao túng tiền tệ.
Bộ Tài chính Mỹ xác định trong giai đoạn năm 2020 không có đủ bằng chứng, dấu hiệu cho rằng Việt Nam thao túng tiền tệ theo quy định của Đạo luật Cạnh tranh và thương mại quốc tế.
Đây là bản báo cáo đầu tiên được thực hiện dưới thời Tổng thống Mỹ Joe Biden, báo cáo kết luận rằng hiện không có nước nào nằm trong các tiêu chí của Mỹ để bị coi là quốc gia thao túng tiền tệ.
Tiến sỹ Cấn Văn Lực và nhóm tác giả cho rằng đây là việc làm mang tính chủ quan, đơn phương từ phía Bộ Tài chính Mỹ, chưa xét đến đặc điểm kinh tế Việt Nam và khuyến cáo của các tổ chức quốc tế.
Về kết cấu Nghị quyết, Thủ tướng lưu ý viết ngắn gọn, nêu rõ các kịch bản tăng trưởng, nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu, cụ thể hóa các giải pháp thúc đẩy “cỗ máy tăng trưởng."
Bộ Ngoại giao khẳng định Việt Nam duy trì đối thoại và tham vấn trên tinh thần xây dựng với phía Mỹ để xử lý các vấn đề vướng mắc trong quan hệ kinh tế, thương mại song phương theo hướng bền vững.
Theo nguồn tin từ chính phủ Mỹ, Trung Quốc vẫn “rất, rất chú trọng” việc thực thi các cam kết trong thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 với Mỹ, bất chấp những tác động của đại dịch COVID-19.