Tòa tuyên bị cáo Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre) 14 năm tù giam về tội “Nhận hối lộ;" 7 năm về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi."
Bị cáo Toàn bị đánh giá là chủ mưu, chỉ đạo, ký nghị quyết vay tiền, nộp tiền sử dụng đất thuê 50 năm tại 225 Nam Kỳ Khởi Nghĩa không xác định giá trị tài sản này vào giá trị doanh nghiệp.
Thời gian các đơn vị thực hiện kiểm đếm thực tế tài sản không còn dài. Để bảo đảm tiến độ, các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương cần quan tâm tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ.
Sau khi sắp xếp, các cơ quan, tổ chức, đơn vị lưu ý trường hợp nhà, đất không sử dụng, sử dụng kém hiệu quả, sử dụng không đúng mục đích thì khẩn trương quyết định xử lý theo thẩm quyền.
Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng trong vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí tại dự án Hạc Thành Tower.
Chín bị can nguyên là lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam bị khởi tố vụ vì tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí."
Hội đồng Xét xử xác định hai bị cáo Sơn và Sửu đã gây thất thoát số tiền hơn 400 triệu đồng trong dự án mua sắm thiết bị và phần mềm số hóa tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai.
Từ năm 2013 đến 2015, bốn cựu quan chức lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa có hành vi vi phạm pháp luật liên quan Dự án Nha Trang Golden Gate, gây thất thoát tài sản Nhà nước gần 138 tỷ đồng.
Kiểm toán các dự án đầu tư công cho thấy công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý các dự án còn những bất cập, thiếu sót; đặc biệt là các vướng mắc liên quan đến việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án.
Tại phiên sơ thẩm ngày 12/6, TAND thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Trần Ngọc Hà - cựu Chủ tịch VEAM ba năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí."
Thanh tra tỉnh Kiên Giang yêu cầu Công ty Cấp thoát nước Kiên Giang thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 40,2 tỷ đồng và chuyển hồ sơ vụ việc sai phạm có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra xử lý.
Các bị cáo trong vụ án này bị buộc tội đã làm sai quy định, giúp Công ty Đầu tư và Phát triển Kenmark vay từ BIDV, SHB và Habubank hơn 52,8 triệu USD cùng 57 tỷ đồng mặc dù không đủ điều kiện cho vay.
Nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai và 11 bị can khác vừa bị truy tố liên quan sai phạm trong dự án Khu dân cư Tân Việt Phát 2 gây thất thoát hàng chục tỷ đồng.
Hành vi của 13 bị cáo là các cựu quan chức UBND tỉnh Khánh Hòa và cơ quan trực thuộc tỉnh đã gây thất thoát tài sản của Nhà nước tại thời điểm ngày 05/10/2020 là trên 324 tỷ đồng (qua định giá).
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đề nghị Bộ, ngành Tư pháp tiếp tục quán triệt, thể chế hóa kịp thời, đầy đủ, đồng bộ, chính xác các chủ trương, đường lối của Đảng trong năm 2023.
Mặc dù hồ sơ của Công ty Kenmark không đủ điều kiện vay vốn, Tổ thẩm định vẫn đề xuất cho công ty này vay tối đa hơn 67 triệu USD, sau đó công ty ngừng hoạt động, giám đốc xuất cảnh khỏi Việt Nam.
Đối với các khoản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế: đã thi hành xong gần 1.900 việc, thu được gần 16 nghìn tỷ đồng.
Năm ngoái, Đà Nẵng đã xử phạt Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng gần 600 triệu đồng vì bàn giao hàng trăm căn hộ tại Monarchy Block B khi công trình này chưa được nghiệm thu theo quy định.
Theo Viện Kiểm sát, bị cáo Trần Văn Minh và bị cáo Nguyễn Quốc Hùng đã tự thỏa thuận xác định giá đất theo giá đền bù, giải phóng mặt bằng là 570.000 đồng/m2 là hoàn toàn không có cơ sở pháp lý.
Bị cáo Trần Văn Nam cho rằng bị cáo không nghe rõ, không biết rõ về việc bán 30% cổ phần vốn góp cho Công ty Âu Lạc dẫn đến mất toàn bộ quyền quản lý 43ha đất và 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú.