Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố 14 bị can trong vụ án, trong đó: Nguyễn Ngọc Anh (cựu Tổng giám đốc Vicem); Hoàng Ngọc Hiếu (cựu Trưởng phòng Thẩm định dự án Vicem)...
Ngày 7/3, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai tuyên án 4 bị cáo cùng về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” tại Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch.
Viện Kiểm sát xác định bị cáo Lê Tiến Phương - cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, là người giữ vai trò chính trong vụ án và phải chịu mức án cao nhất trong các bị cáo còn lại.
Theo cáo trạng, tổng số tiền ngân sách Nhà nước bị thiệt hại trong vụ án là hơn 742 tỷ đồng (thuế giá trị gia tăng là 62 tỷ đồng; thuế thu nhập doanh nghiệp 680 tỷ đồng).
Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm dụng tài sản, gây thất thoát 214,1 tỷ đồng tiền Quỹ bình ổn giá xăng dầu và 1.246,1 tỷ đồng tiền thuế bảo vệ môi trường.
Ông Phạm Đình Cự, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên, đã ký văn bản cho phép chuyển nhượng thửa đất tại Phường 6, thành phố Tuy Hòa trái quy định, gây thất thoát hơn 10 tỷ đồng.
Cựu Tổng giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn Chu Tiến Dũng và 9 đồng phạm hầu tòa về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát hơn 22 tỷ đồng.
Bản án sơ thẩm nhận định trong vụ lừa đảo tại dự án 409 Lĩnh Nam (Hà Nội), nguyên Chủ tịch Công ty nhà Vĩnh Hưng Nguyễn Hoàng Long là đối tượng chủ mưu; tòa tuyên phạt tù chung thân với bị cáo Long.
Tòa cho rằng cách tính thiệt hại của vụ án theo cáo trạng là chưa phù hợp mà phải tính tại thời điểm các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội, từ đó Tòa đưa ra con số thiệt hại là hơn 200 tỷ đồng.
Sau 3 ngày xét xử vụ án sai phạm tại IPC và SADECO, Hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên phạt: bị cáo Tất Thành Cang, cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020, 8 năm 6 tháng tù.
Ông Lưu Vũ Lâm, nguyên Chủ tịch UBND huyện Yên Định, bị khởi tố để điều tra những vi phạm về các quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng, gây thất thoát ngân sách Nhà nước.
Theo Hội đồng xét xử, cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Tài dưới khung hình phạt là đã xét đầy đủ tình tiết giảm nhẹ nên cấp phúc thẩm không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của bị cáo Tài.
Trong hai niên vụ càphê 2011-2012 và 2015-2016, ông Vọng với vai trò là Giám đốc Công ty đã ký khống 4 chứng từ chi tiền vận chuyển thu hoạch càphê với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho Nhà nước.
Ba cán bộ bị kỷ luật gồm ông Hồ Văn Thanh, Giám đốc Bệnh viện Sản-Nhi Phú Yên; ông Phạm Hoàng Huynh, Chi cục Quản lý đất đai và ông Lê Thành Thoại, Phòng Tài chính-Kế hoạch thành phố Tuy Hòa.
Dự án KCN Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp tại tỉnh Tiền Giang có diện tích trên 285 hécta, từng được kỳ vọng sẽ là địa điểm lý tưởng thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước...
Liên quan đến vụ án ở Tổng công ty Bình Dương, ba cá nhân đã lợi dụng quyền hạn thực hiện việc chuyển nhượng trái phép 43ha là tài sản Nhà nước, gây thất thoát 126,8 tỷ đồng.
Trong vụ khu đất công 8-12 Lê Duẩn rơi vào tay doanh nghiệp tư nhân, các bị can trong đó có ông Nguyễn Thành Tài đã gây thiệt hại, thất thoát, lãng phí 2.047 tỷ đồng của Nhà nước.
Hai bị can Phú Thanh Tâm và Trầm Ngọc Long đã cấu kết với “cò đất” chuyển mục đích sử dụng 6 thửa đất ở thành phố Trà Vinh, gây thất thoát cho Nhà nước tổng cộng trên 4 tỷ đồng.