Thể thao Nga đón nhận cú sốc lớn ở Olympic Sochi 2014

Vận động viên trượt tuyết nổi tiếng người Nga Plushenko đã phải nói lời từ giã sự nghiệp thi đấu sau khi dính chấn thương lưng.
Thể thao Nga đón nhận cú sốc lớn ở Olympic Sochi 2014 ảnh 1Yevgeny Plushenko khép lại sự nghiệp thi đấu lừng lẫy của mình bằng tấm huy chương vàng ở nội dung đồng đội. (Nguồn: Getty)

Đoàn thể thao Nga vừa đón nhận cú sốc lớn ở thế vận hội mùa Đông Olympic Sochi 2014 khi vận động viên Yevgeny Plushenko đã phải từ giã sự nghiệp thi đấu sau khi dính chấn thương lưng ở môn trượt băng nghệ thuật nội dung đơn nam.

Plushenko từng hai lần giành huy chương vàng ở các kỳ thế vận hội mùa đông.

"Đây không phải là cách tôi muốn kết thúc sự nghiệp thi đấu. Dẫu sao tôi cũng được an ủi bằng chiếc huy chương vàng ở nội dung đồng đội trước đó" - Plushenko nghẹn ngào cho biết.

Trong sự nghiệp thi đấu lừng lẫy của mình, Plushenko đã từng giành 4 tấm huy chương Olympic. Trong đó có hai tấm huy chương vàng ở nội dung đơn nam (Turin 2006) và đồng đội (Sochi 2014). Bên cạnh đó là hai tấm huy chương bạc ở nội dung đơn nam Salt Lake 2002 và Vancouver 2010.

Plushenko cũng 3 lần giành huy chương vàng nội dung đơn nam giải vô địch thế giới 2001, 2003 và 2004.

Tại Sochi 2014, Plushenko được kỳ vọng sẽ mang về tấm huy chương vàng cho trượt băng nghệ thuật Nga ở nội dung đơn nam nhưng chỉ sau 2 phút 25 giây thi đấu, Plushenko đã phải bỏ cuộc vì chấn thương.

Tính đến thời điểm hiện tại, đoàn thể thao Nga đã có được tổng số 11 huy chương (2 vàng, 5 bạc và 4 đồng) và đứng ở vị trí thứ 7 trên bản tổng sắp huy chương. Đoàn thể thao Đức đứng ở vị trí số một với 7 chiếc huy chương vàng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục