Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần chủ động và quyết tâm cao, đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam từng bước vượt qua khó khăn ban đầu, sẵn sàng hướng tới một kỳ ASEAN Para Games 13 thành công.
Lễ bế mạc diễn ra tại sân vận động Stade de France và 24 DJ của Pháp sẽ trình diễn “bữa tiệc âm nhạc điện tử” lớn nhất thế giới chúc mừng 4.400 VĐV đã cống hiến những màn thi đấu ngoạn mục.
Với kỳ tích của mình, Omara Durand, chủ nhân của 14 chức vô địch thế giới và 12 chức vô địch toàn châu Mỹ tại các giải thể thao dành cho người khuyết tật, đã nhận được vô số lời chúc mừng.
26 năm trước, bác sỹ từng khuyên mẹ của Peacock nên chuẩn bị tinh thần từ biệt con trai mình, nhưng Peacock đã tiếp tục sống khỏe mạnh và còn trở thành ngôi sao sáng trên đường chạy nước rút.
Ngày 28/8, Lễ khai mạc Paralympic Paris 2024 diễn ra tại quảng trường Concorde ở Thủ đô Paris (Pháp) với chủ đề "Ngày hội hòa nhập của người khuyết tật và của những xúc cảm đan xen."
Có tổng số hơn 4.400 vận động viên tham dự Paralympic Paris 2024, trong đó có 1.983 vận động viên nữ - những con số kỷ lục trong lịch sử 60 năm của Thế vận hội thể thao người khuyết tật.
Vẫn do Giám đốc nghệ thuật Thomas Jolly dàn dựng, Paralympic Paris 2024 một lần nữa phá vỡ tính truyền thống của các nghi lễ khai mạc khi được tổ chức ở trung tâm Paris chứ không phải ở sân vận động.
Việc luyện tập thể thao không chỉ giúp những người khuyết tật rèn luyện thể lực, nâng cao sức khỏe mà còn để họ cống hiến tài năng, có thêm tự tin, nghị lực để hòa nhập, vươn lên trong cuộc sống.
Thủ tướng Hun Sen bày tỏ hy vọng dù đại hội đã kết thúc nhưng hơn 600 triệu người dân các nước ASEAN sẽ nhớ mãi những kỷ niệm đẹp trong SEA Games 32 và ASEAN Para Games 12 được tổ chức tại Campuchia.
Tại kỳ Đại hội này, Đoàn Thể thao Người Khuyết tật Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu đạt từ 50-55 huy chương Vàng và lọt vào tốp 4 quốc gia đứng đầu bảng tổng sắp huy chương.
Theo Tổng Thư ký Ủy ban Paralympic Quốc gia Campuchia Yi Veasna, Campuchia sẽ cử 236 vận động viên, trong đó có 76 vận động viên nữ, tham gia tranh tài tại ASEAN Para Games 12.
Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã xếp thứ 3 toàn đoàn tại Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á (ASEAN Para Games) lần thứ 11 năm 2022 với 65 huy chương Vàng và phá 16 kỷ lục đại hội.
Các vận động viên Việt Nam đã giành được 183 huy chương, trong đó 65 huy chương Vàng, 62 huy chương Bạc và 56 huy chương Đồng, vượt chỉ tiêu đặt ra và cao nhất kể từ kỳ khi đăng cai Đại hội năm 2003.
Tại ASEAN Para Games 2022, đoàn Việt Nam đã giành được tổng cộng 183 huy chương, trong đó có 65 HCV, xếp hạng thứ 3 toàn đoàn - thành tích cao nhất kể từ khi đăng cai tổ chức ASEAN Para Games 2003.
3/8, đội tuyển cử tạ Việt Nam đã giành thêm 1 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng , qua đó hoàn thành chỉ tiêu đặt ra tại Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11.
Tính đến trưa 2/8, đội tuyển bơi người khuyết tật Việt Nam đã giành được 11 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc và 5 Huy chương Đồng, tiệm cận chỉ tiêu 13 Huy chương Vàng đề ra tại đại hội lần này.
Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự ASEAN Para Games 11 tại Indonesia gồm 153 thành viên, trong đó có 15 cán bộ đoàn, 18 huấn luyện viên và 120 vận động viên.
Không chỉ vượt qua chấn thương để giành Huy chương Bạc quý hơn "vàng" tại Paralympic Tokyo 2020, Lê Văn Công còn là nhà vô địch của nỗ lực vượt qua nghịch cảnh và lan tỏa lòng nhân ái tới cộng đồng.
Năm 2021, Đoàn thể thao Người khuyết tật Việt Nam tham dự Paralympic Tokyo 2020 với 11 vận động viên của 3 môn: Điền kinh (3 vận động viên), bơi lội (4 vận động viên) và cử tạ (4 vận động viên).