Thế vận hội "Tạo niềm hứng khởi" chính thức khai mạc

Rạng sáng 28/7, cả thế giới hướng về London chứng kiến lễ khai mạc Olympic 2012 với màn trình diễn sáng tạo mang đậm chất Anh.
Rạng sáng 28/7 (giờ Hà Nội), cả thế giới hướng về thủ đô London của Vương quốc Anh để chứng kiến lễ khai mạc Olympic 2012 với thông điệp lịch sử về công nghiệp hóa và màn nhạc kịch ngợi ca xã hội đa văn hóa.

Nước Anh dường như đã chuẩn bị hết sức chu đáo cho lần thứ ba trở thành nước chủ nhà của đại hội thể thao lớn nhất hành tinh, sau hai kỳ Thế vận hội được tổ chức trong những năm khủng hoảng 1908 và 1948. Buổi lễ với kinh phí 27 triệu bảng Anh đã kéo dài ba giờ tại Sân vận động Olympic 80.000 khán giả và được khoảng một tỷ người trên toàn cầu theo dõi.

Ngoài các nhân vật quan trọng nhất của Vương quốc Anh như Nữ hoàng Elizabeth II, Thủ tướng David Cameron, nhiều nguyên thủ quốc gia và các nhân vật nổi tiếng trên thế giới đã có mặt tại buổi lễ khai mạc mà những nét văn hóa độc đáo của cả bốn xứ trong Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland đều được giới thiệu.

[Hình ảnh kỳ ảo ở lễ khai mạc Olympic London 2012]

Người xem chỉ được biết chi tiết của chương trình nghệ thuật của buổi lễ khi nó diễn ra vì tổng đạo diễn Danny Boyle và Ban tổ chức hoàn toàn giữ bí mật về trình tự và các tiết mục. Khoảng 15.000 tình nguyện viên đã được huy động tham gia chương trình này, trình diễn trên nhiều sân khấu với tổng diện tích 15.000 mét vuông sử dụng 12.956 đạo cụ.

Lễ khai mạc bắt đầu trên nền nhạc cổ điển và hoạt cảnh tái hiện quá trình công nghiệp hóa với các thành tựu đạt được trong kỷ nguyên kỹ nghệ, mở ra xã hội hiện đại loài người song cũng tàn phá vùng nông thôn của Anh, như nhắc nhở nhân loại phải tôn trọng thiên nhiên. Màn trình diễn trên nền nhạc kịch với hình ảnh các nhà máy nhả khói đen lên bầu trời với thông điệp công nghiệp hóa đưa tới cạnh tranh và viễn cảnh chiến tranh.

Bất ngờ, màn hình lớn trên sân vận động tại lễ chiếu cảnh nhân vật James Bond do diễn viên Daniel Craig đóng vào Điện Buckingham đón Nữ hoàng Elizabeth Đệ nhị lên máy bay trực thăng bay qua bầu trời London. Sau đó, một chiếc trực thăng thật hiện ra bay tới sân Olympic. Nữ hoàng nhảy dù (hình ghép phim) xuống sân. Chuyển sang cảnh thật: Nữ hoàng bước ra hàng ghế VIP theo sau lời giới thiệu tiếng Pháp.

Nét nổi bật của chương trình là đạo diễn Danny đã dàn dựng lễ khai mạc theo chủ đề: những hòn đảo kỳ diệu (Isles of Wonder) dựa trên câu nói của nhân vật Caliban trong tác phẩm "The Tempest" (Giông tố) của Đại văn hào Shakespeare. Những hòn đảo của nước Anh đầy những điều kỳ diệu và đã sản sinh ra những điều tuyệt vời: âm nhạc, hương vị và nhiều điều lý thú khác qua suốt chiều dài lịch sử phức tạp của Anh.

Và chính những điều này đã mang lại cảm hứng sâu sắc cho đạo diễn Danny: đó là ban nhạc The Beatles lừng danh thế giới ở thành phố cảng Liverpool; là các lễ hội ẩm thực vì người Anh yêu thích ẩm thực, khu di tích cổ Stonehenge, khu mua sắm sầm uất ở trung tâm thủ đô London Oxford Circus, ma thuật trong Harry Porter và rượu uýtxki.

Đạo diễn Danny nói ông muốn buổi lễ khai mạc là cho tất cả mọi người, không có khán giả mà tất cả mọi người trong sân vận động đều là diễn viên trong màn trình diễn ma thuật này. Nhà đạo diễn này nhấn mạnh buổi lễ khai mạc phản ánh sự sáng tạo, tinh thần phấn khởi tươi vui và sự hào hiệp của người Anh.

Sau màn trình diễn hoành tráng, sáng tạo mang màu sắc văn hóa, lịch sử đầy chất nghệ thuật, sân khấu đậm chất Anh, các đoàn Olympic của 204 quốc gia và vùng lãnh thổ nối tiếp nhau bước vào sân vận động với đủ các sắc màu đồng phục, cờ hoa và đi trong tiếng hoan hô, chào đón, vỗ tay hân hoan của khán giả và người hâm mộ.

Nữ hoàng Elizabeth Đệ nhị đã tuyên bố khai mạc Thế vận hội Olympic London 2012. Sau đó, bảy vận động viên trẻ suất sắc đã có vinh dự mang ngọn lửa Olympic, được 8.000 người tham gia cầm đuốc trong hành trình rước đuốc tiếp sức diễn ra trong 70 ngày trên khắp nước Anh, thắp sáng đài đuốc Olympic trên sân vận động.

Khi cả đài đuốc rực sáng và những màn bắn pháo hoa ngoạn mục, Thế vận hội London 2012 đã chính thức khai mạc với khẩu hiệu "Tạo niềm hứng khởi cho một thế hệ."

Khoảng 10.500 vận động viên đến từ 205 quốc gia trên khắp thế giới sẽ tham gia tranh tài ở 26 môn thể thao tại Olympic London 2012. Dự kiến có khoảng hơn 28.000 phóng viên trong nước cũng như nước ngoài và hàng tỷ người hâm mộ trên Trái Đất sẽ đồng hành cùng Thế vận hội lần này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục