Thêm 1 cầu thủ qua đời do đột quỵ trên sân tập

Cựu tuyển thủ Nhật Bản Naoki Matsuda, từng dự World Cup 2002, đã không thể qua khỏi sau một cơn đột quỵ trong lúc tập luyện hôm 2/8.

Thế giới bóng đá lại tiếp tục phải chứng kiến một bi kịch khi cựu tuyển thủ Nhật Bản Naoki Matsuda đã qua đời sau một cơn đột quỵ trên sân tập, báo chí nước này cho biết.

Matsuda năm nay 34 tuổi, đã 40 lần khoác áo đội tuyển Nhật Bản, từng dự World Cup 2002 trên sân nhà.

Theo báo chí Nhật Bản, Matsuda đã bị đột quỵ trong ngày hôm qua trên sân tập của câu lạc bộ Matsumoto Yamaga, sau khi mới chỉ tập luyện được 35 phút.

Ngay lập tức, anh đã được sơ cứu rồi được đưa vào bệnh viện song đã không qua khỏi. Các bác sĩ cho biết có thể Matsuda đã bị lên cơn đau tim.

Vụ việc đau lòng này một lần nữa làm dấy lên những lo ngại về việc chăm sóc sức khỏe cho các cầu thủ. Trường hợp gần nhất bị đột tử là của hậu vệ người Tây Ban Nha Daniel Jarque, khi đang tham gia chuyến tập huấn của câu lạc bộ Espanyol trên đất Italy.

Vụ đột tử được nhắc đến nhiều nhất là của hậu vệ người Cameroon Marc Vivien Foe, ngay trong lúc tham dự một trận đấu tại Cúp các Liên đoàn châu lục năm 2003. Cái chết của Foe đã gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng quá tải của các cầu thủ, do phải tham dự quá nhiều giải đấu trong một năm. Nhưng từ đó đến nay, tình hình vẫn chưa được cải thiện./.

 
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục